Chính phủ đóng cửa, Mỹ mất 300 triệu USD/ngày

01/10/13, 13:28 Kinh tế

Hãng tin RT nói Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa 1 phần sau khi Quốc hội không đủ ngân sách hoạt động và Hạ viện đòi hoãn chương trình y tế Obamacare.

Theo RT, chỉ còn một số bộ phận tối cần thiết cho Chính phủ sẽ tiếp tục hoạt động, trong đó quan trong nhất là những người phục vụ trong lực lượng An ninh quốc gia. Việc đóng cửa không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, khi mà các nghị sĩ vẫn đang tiếp tục bỏ phiếu trong một vài giờ nữa.
CNN đưa tin, Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa lúc 00 giờ 01 phút ngày 1/10 (giờ địa phương) và sẽ chỉ hoạt động trở lại sau khi Quốc hội thông qua ngân sách.

Nếu tình trạng này không được giải quyết, nó sẽ ảnh hưởng đến 800.000 người lao động công, những người sẽ phải nghỉ việc không lương vì chính phủ không thể cấp tiền cho họ.

Chính phủ Mỹ đóng cửa làm thiệt hại 300 triệu USD/ngày cho nền kinh tế Mỹ 


Có thể kể đến một số tổ chức sẽ phải ngừng hoạt động như các Vườn quốc gia, cơ quan liên bang như NASA – ngoại trừ Trung tâm điều khiển Mission Control tại Houston. Ngoài ra còn có các cơ quan như Bảo tàng Smithsonian, Vườn thú quốc gia.

Bloomberg trích dẫn nguồn công ty nghiên cứu tài chính IHS Inc., ở Massachusetts nói cuộc khủng hoảng này dự kiến sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ 300 triệu USD/ngày.

Trong khi đó, Tổng thống Obama cho rằng vai trò của mình bây giờ như là Tổng tư lệnh để điều phối lực lượng quân đội Mỹ trên toàn thế giới.

Ông cho rằng thất bại trong đàm phán ở Quốc hội đã gây ra những tổn hại cho các binh sĩ Mỹ và Tổng thống cam kết rằng sẽ làm mọi thứ có thể để các binh sĩ đang làm nhiệm vụ sẽ nhận được tất cả những thứ cần thiết.
Theo CNN, các đơn xin cấp visa và hộ chiếu cũng không được xử lý. Tuy nhiên, các hoạt động thiết yếu, như kiểm soát không lưu, an ninh quốc gia hay năng lượng vũ khí hạt nhân vẫn sẽ được tiếp tục.

Tùng Đinh (vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x