Trong suốt 90 năm, Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ giữ đúng lời hứa

15/07/11, 18:58 Tin Tổng Hợp

Bào Đồng nói :”Trong 90 năm qua, ĐCSTQ đã phản bội lại tất cả các lời hứa của họ, nhất là đối với nông dân”.

Bắc Kinh (AsiaNews / RFA) – Bào Đồng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc, 90 năm sau khi thành lập, chưa lên đến chỗ họ đã hứa cải cách . Vốn là một cựu quan chức đứng đầu Đảng Cộng sản, ông đã kêu gọi để nông dân Trung Quốc được trao quyền sở hữu đất, dân lên án Đảng cầm quyền bởi vì họ đã không giữ lời hứa mà họ đã nói hơn nửa thế kỷ trước.

Ông Bào, người bất đồng chính kiến trong một thời gian dài từng là thư ký riêng và là người bạn cũ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Triệu Tử Dương đã kêu gọi cải cách ruộng đất mà những người Cộng sản đã hứa trong cuộc nội chiến vào năm 1949 nhưng điều đó đã không bao giờ được thực hiện. Trái ngược với mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, ông cũng kêu gọi bầu cử tự do.

Bào Đồng, cựu trợ lý của thủ tướng bị lật đổ Triệu Tử Dương, kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện tốt lời hứa họ đã hứa với người dân trong  cuộc nội chiến với quân Tưởng Giới Thạch (Quốc Dân Đảng), phe này cuối cùng mất quyền kiểm soát Trung Hoa vào tay Công sản Trung Quốc.

“Đảng Cộng sản nên nhớ rằng trong cuộc nội chiến, chính nhờ lời hứa cải cách ruộng đất ngay lập tức đã làm nên chiến thắng của mình đối với dân tộc, không phải dựa trên lý luận của chủ nghĩa cộng sản,” Bào đã viết trong một bài luận để đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập của Đảng.

Bào viết thêm : “Nhưng sau khi họ tước bỏ những quyền sử dụng đất của người dân, họ ngay lập tức chiếm đoạt tất cả đất đai của nông dân và hợp tác xã”. Hiện ông bị quản thúc tại gia ở Bắc Kinh kể từ khi được thả sau án tù bảy năm trong cuộc đàn áp quân sự phong trào sinh viên ủng hộ dân chủ do Mỹ dẫn đầu năm 1989

Bào cho biết sự thay đổi chính sách là một thảm kịch lớn cho các khu vực nông nghiệp của Trung Quốc. “Đây là một trong những sai lầm lớn nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện từ trước đến nay”, ông cho biết, và cảnh báo rằng “sẽ không có sự ổn định ở Trung Quốc trong khi các khu vực nông thôn còn bị ngăn cản sống và làm việc trong hòa bình. ”

Thu hồi đất với lý lẽ phát triển đất nước,nhưng thông thường kết quả trong giao dịch tài sản lại sinh lợi cho các cán bộ địa phương, đó là những tia lửa nhen nhóm của hàng ngàn cuộc biểu tình của người dân địa phương trên khắp Trung Quốc hàng tháng, nhiều trong số đó đã leo thang thành cuộc đụng độ với cảnh sát.

Trung Quốc đã nhìn thấy hàng ngàn “sự cố hàng loạt” trên khắp đất nước mỗi năm, theo số liệu thống kê chính thức của chính quyền, trong các sự cố hoặc là biểu tình hoặc bị cưỡng ép thu hồi tài sản,các cáo buộc tham nhũng, và tranh chấp về bán đất ở nông thôn.

Bào trong bài viết này, có tựa đề “Tại sao bài phát biểu của Hồ Cẩm Đào sẽ không có hiệu quả tích cực”, nhằm mục đích khiếu nại  trong thời gian Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến dự lễ kỷ niệm 90 năm của Đảng vào ngày 1 tháng 7.

Bào đã viết: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc chưa bao giờ có  một cuộc bầu cử đúng nghĩa” . “Trong hơn 60 năm qua, quyền của công dân Trung Quốc được bỏ phiếu, tự do ngôn luận, quyền thành lập các tổ chức xã hội và quyền biểu tình chỉ như lớp kem của một chiếc bánh chẳng thoản mãn cơn đói của ai.”

Ông kêu gọi các cuộc bầu cử phải đầy đủ và rộng khắp mỗi năm năm một lần, theo Hiến pháp của đất nước. “Trong một thực tế mà những người giàu ngày càng giàu hơn và người nghèo trở nên nghèo hơn, phát biểu xa vời của chủ tịch nước về ‘thiết lập một hệ thống xã hội chủ nghĩa cơ bản’ làm cho người ta không biết là nên cười hay khóc”, Bào cho biết.

 Ông đã đả kích tuyên bố trong bài phát biểu của Hồ Cẩm Đào rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được nhân dân lựa chọn làm vai trò lãnh đạo trong suốt chiều dài của lịch sử và của dân tộc. Bào nói rằng chỉ có thời gian mới quyết định đúng vai trò lịch sử của Đảng.

“Sự lựa chọn của người dân cần được quyết định thông qua bầu cử theo quy định của pháp luật,” ông kết luận. ” Nó không phải là dành cho Chủ tịch Hồ Cẩm Đào để nói rằng lịch sử hay là nhân dân đã lựa chọn đảng của ông. ”

Cuối tháng 5 vừa qua kỷ niệm 22 năm sau sự mất chức của thủ tướng bị lật đổ Triệu Tử Dương, vì e sợ có thể xảy ra cuộc đàn áp mới đối với những người bất đồng chính kiến .
một nhóm các học giả Trung Quốc hoãn công bố một cuốn sách mới,nội dung kêu gọi Bắc Kinh đi theo con đường cải cách chính trị ông đã đặt ra.

Nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ hoặc đặt dưới sự giám sát hàng chục nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động xã hội nhân quyền, và luật sư kể từ tháng Hai, trước lo ngại cách mạng “Hoa nhài” lấy cảm hứng từ cuộc nổi dậy gần đây ở Trung Đông.

Trước ngày kỷ niệm, chính quyền Trung Quốc ra lệnh sản xuất một loạt các chương trình truyền hình yêu nước và những lễ hội công cộng, cũng như đẩy mạnh an ninh ở thủ đô.

Theo Asia News

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x