Triều Tiên : Nạn đói hoành hành nhưng chính quyền vẫn chi tiền bảo vệ tượng của ông Kim

15/07/11, 17:22 Tin Tổng Hợp

Tổ chức Lương thực Thế giới (WFP) Liên Hợp Quốc đưa ra báo động: 6,5 triệu người Bắc Triều Tiên có nguy cơ chết đói. Chế độ đáp lại bằng sự lãng phí vô cùng dành cho sự sùng bái cá nhân của hai kẻ độc tài: 890 triệu đô la để bảo vệ các bức tượng của Kim Il Sung và Kim Jong-il trong trường hợp bị tấn công.

 

Nhờ sự lãng phí hết sức do chính quyền đề ra, chính sách kinh tế tai hại và thái độ cô lập với quốc tế hoàn toàn , nạn đói đã tấn công Bắc Triều Tiên trong năm nay có nguy cơ giết chết hàng triệu người. Lời buộc tội được đưa ra bởi Tony Banbury, giám đốc khu vực Châu Á của WFP Liên Hợp Quốc, cho biết tình hình nghiêm trọng, và nhanh chóng trở nên tồi tệ .

Tại thời điểm này, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, 6,5 triệu người Bắc Triều Tiên (trong tổng dân số 23 triệu) không có gì để ăn, các con số có thể tăng lên nhanh chóng trong vài ngày tới. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ quốc tế, Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới của mình sau khi bị lên án trên toàn thế giới vì đã tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân. Điều này đã gây nên sự thiếu hụt hàng dự trữ, bởi vì lũ lụt năm ngoái và tình trạng đang tiếp tục xấu đi.

Giá trong các cửa hàng thực phẩm của Bình Nhưỡng đã tăng gấp đôi kể từ năm ngoái, và các kệ hàng đang ngày càng trống trơn: “WFP từ lâu đã cảnh báo rằng lũ lụt năm ngoái sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề lương thực CHDCND Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) và bây giờ chúng tôi nhìn thấy điều đó ảnh hưởng đến thị trường,”ông Jean-Pierre de Margerie, giám đốc WFP tại Bắc Triều Tiên. Tony Banbury cho biết thêm rằng WFP nhận thấy tình hình “rất nghiêm trọng”, nhưng WFP không thể giải quyết vấn đề đó một mình được “. Chính quyền Bắc Triều Tiên nói với Thông tấn xã quốc tế “điều kiện các cơ quan viện trợ đặt ra để có sự tin tưởng rằng sự đóng góp của họ sẽ được sử dụng đúng mục đích dự định là các nhà tài trợ muốn phải được tham gia một phần dự án đó để đảm bảo rằng người dân CHDCND Triều Tiên không đói, hoặc tồi tệ hơn “

Bắc Triều Tiên từ lâu đã quen thuộc với nạn đói trường kỳ và lập lại nhiều năm. Trong nửa đầu của năm 1990, hơn hai triệu người chết đói, chết sau một loạt các thiên tai lũ lụt và hạn hán. Chính phủ không bao giờ thành lập một chính sách lương thực dựa trên khả năng thực sự của họ, tiếp tục luôn tuyên bố có thể tự lo nhưng trên thực tế họ còn tồn tại được là nhờ sự  viện trợ của Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng với tổng thống bảo thủ mới của Hàn Quốc, ông Lee Myung-bak , mọi thứ đã thay đổi,Tổng thống mới được bầu đã nói :”không có tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền sẽ không có viện trợ nhân đạo.”

Thay vì thực hiện chính sách duy trì và tái lập quan hệ ngoại giao, Bình Nhưỡng đã nhấn mạnh tuyên truyền chính trị và tôn sùng cá nhân. Người bất đồng chính kiến ​​ở Bắc Triều Tiên đã chạy trốn ra nước ngoài tố cáo sự lãng phí hàng triệu đô la của chính phủ để bảo vệ huyền thoại của người sáng lập nước Cộng hòa nhân dân, Kim Il-sung (“đời đời chủ tịch” của đất nước, ngay cả khi ông đã chết 14 năm ), và con trai của ông, “nhà lãnh đạo thân yêu” Kim Jong-il.

Theo một báo cáo được được khảo sát từ người dân trong nước được công bố , mỗi năm Bình Nhưỡng dành 800.000 đô la chỉ để bảo vệ thi thể người cha của đất nước. Thi thể được chăm sóc bởi bảy kỹ thuật viên người Nga – các chuyên gia trong công nghệ ướp xác – người ướp cơ thể hai lần một tuần với các sản phẩm hóa học đắt tiền , giúp bảo vệ da của ông chủ tịch đã chết.

Hơn nữa, một số hình ảnh chụp qua vệ tinh, cũng được công bố trong báo cáo, cho thấy một dự án mới cuồng tín của chế độ: xây dựng một loạt các đường hầm dưới mặt đất kết nối các căn cứ của các bức tượng của hai nhà độc tài trên khắp đất nước. Những đường hầm này dẫn đến một hầm dưới mặt đất, phục vụ trong trường hợp bị tấn công để bảo tồn khoảng 140.000 “tác phẩm nghệ thuật” hiện tại ở Bắc Triều Tiên. Chi phí của dự án là khoảng 890 triệu đô la, đủ để mua 6 triệu tấn ngũ cốc, có thể cứu cuộc sống của hàng trăm hàng ngàn người bị nạn đói hoành hành.

Theo Asia News

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x