3 sĩ quan Anh tại Hồng Kông bị truy tố vì bạo hành người biểu tình

11/08/20, 13:35 Trung Quốc

Ngày 10/8, một liên minh quốc tế gồm các nhà hoạt động, luật sư và các tổ chức cho hay, 3 sĩ quan cấp cao người Anh đang làm việc cho Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, có thể phải đối mặt với truy tố cá nhân về cáo buộc bạo hành những người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình Hồng Kông ủng hộ nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở Hồng Kông. (Ảnh qua Reuters)

Sau điều tra, liên minh này hiện đang tìm cách đẩy vụ việc đi xa hơn, trước khi nộp đơn khởi kiện tại tòa án Anh, họ đã bắt đầu một chiến dịch gây quỹ để chi viện cho vụ án. Chỉ trong vài giờ, chiến dịch đã thu được hơn 87.200 đô la Mỹ, tức hơn 1/3 tổng chỉ tiêu cần đạt (261.600 đô la Mỹ). 

Liên minh cho biết, sau “tiến trình mở rộng về điều tra và thu thập chứng cứ”, họ hài lòng vì có thể tiến hành truy tố 3 sĩ quan người Anh trực thuộc Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông. Hiện 3 người này chưa được tiết lộ danh tính vì một số lý do pháp lý.

Liên minh nêu trong tuyên bố, 3 sĩ quan này được cho là “có liên quan và phải chịu trách nhiệm cho tội danh tra tấn, hành hung những người biểu tình ủng hộ dân chủ”. 

“Họ không chỉ giữ vai trò chủ đạo trong cuộc đàn áp của chính quyền Bắc Kinh, mà họ còn trực tiếp giám sát nó”. 

Tiến hành truy tố tại Hồng Kông là “gần như không thể”

Liên minh cho rằng, tình trạng tàn bạo của cảnh sát ở Hồng Kông “đã chạm đến mức đáng sợ”, bao gồm các hành vi đánh đập, dập đầu, xâm hại tình dục và hãm hiếp, nhưng truy tố hành vi tàn bạo của cảnh sát tại vùng đặc khu là gần như không thể. 

Truy tố hành vi tàn bạo của cảnh sát Hồng Kông tại vùng đặc khu là gần như không thể. (Ảnh qua Reuters)

Do đó, nhóm liên minh khẳng định: Vụ kiện được tiến hành truy tố tại Anh là “một trong những lựa chọn duy nhất” để đưa những kẻ vi phạm nhân quyền ra trước vành móng ngựa.

“Do không có cách nào để truy tố hành vi của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông tại chính vùng đặc khu, nên một cuộc truy tố cá nhân đối với các sĩ quan cấp cao dưới quyền xét xử của thẩm phán Anh, và xứ Wales theo quy định về quyền tài phán chung, là một trong những lựa chọn duy nhất để buộc những đối tượng phải chịu trách nhiệm cho hành vi tội ác của họ”, liên minh cho biết. 

Luke de Pulford – thành viên của tổ chức phi chính phủ Hồng Kông Watch, và Nathan Law – cựu ủy viên hội đồng lập pháp Hồng Kông đang chỉ đạo liên minh các tổ chức theo đuổi vụ truy tố. 

“Người dân Hồng Kông đang phải hứng chịu nhiều hành vi tội ác. Một trong những khía cạnh tồi tệ nhất của các tội ác này, là không một thủ phạm nào phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình”, Pulford phát biểu trong một tuyên bố. 

“Sau hàng giờ xem lại các tài liệu và video bằng chứng, tôi chắc chắn rằng các sĩ quan cảnh sát người Anh đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc bạo hành, và áp bức người dân Hồng Kông. Nếu cam kết về đạo đức và pháp lý của Anh, nhằm duy trì quyền lợi của người dân Hồng Kông không thể khiến chính những công dân của họ chịu trách nhiệm cho tội ác của mình, thì nó không phải là cam kết chút nào”. 

“Đây là một vụ án vô cùng quan trọng, là nỗ lực lớn của cả một đội ngũ không được kể tên. Những tháng vừa qua cho thấy rằng, việc tiến hành truy tố tại Hồng Kông là gần như không thể. Cảnh sát Anh có thể được miễn tội tại Hồng Kông, nhưng họ không thể trốn chạy khỏi luật pháp Anh”, ông Pulford chia sẻ trên Twitter. 

Pulford cũng kêu gọi các nhân chứng đưa ra nhiều lời khai cụ thể hơn, để có thể vượt qua những “chướng ngại đáng kể” mà tiến tới công lý. 

Sự tàn bạo của cảnh sát đối với những người biểu tình, và những người bị giam giữ là một trong những “vấn đề nhân quyền nghiêm trọng”. (Ảnh qua AP)

Tháng 11/2019, “Cô X” – một cô gái 18 tuổi đến từ Hồng Kông đã đăng một tuyên bố thông qua công ty luật đại diện của mình, cáo buộc rằng cô đã bị một nhóm cảnh sát cưỡng hiếp tập thể khi bị giam giữ tại đồn cảnh sát Thuyền Loan. 

Cô chỉ trích lực lượng cảnh sát, vì đã rò rỉ thông tin về vụ án của cô cho báo chí, cáo buộc họ “hủy hoại thanh danh” của cô, và “làm giảm khả năng tiến hành truy tố”. 

Tháng 3, Báo cáo Nhân quyền Trung Quốc 2019 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố đã nhận định: “sự tàn bạo của cảnh sát đối với những người biểu tình, và những người bị giam giữ” là một trong những “vấn đề nhân quyền nghiêm trọng”.

Báo cáo cho biết, chính quyền Hồng Kông “đã thực hiện các bước để truy tố và trừng phạt các quan chức vi phạm nhân quyền, nhưng lại không thực hiện kêu gọi rộng rãi yêu cầu điều tra đặc biệt về sự tàn bạo của cảnh sát xảy ra trong các cuộc biểu tình.”

Trong báo cáo được công bố ngày 4/8 về việc điều trị cho nhân viên cứu trợ trong các cuộc biểu tình, các nhà lập pháp thuộc Nhóm nghị sĩ toàn đảng tại Hồng Kông cho biết: Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã “vi phạm luật, nguyên tắc nhân đạo quốc tế, nhân quyền quốc tế và Tuyên bố chung Trung-Anh”.

Việt Anh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x