NTDTV: Các trường đại học dùng mỹ nhân kế để thu hút sinh viên

13/09/13, 12:16 Trung Quốc

Gần đây rất nhiều trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc cạnh tranh với nhau ngay trên các quảng cáo tuyển sinh, dùng hoa khôi, mỹ nữ chào mời sinh viên mới. Khẩu hiệu tuyên truyền bắt mắt mà Đại học Triết Giang đón chào tân sinh viên lại là khẩu hiệu tình yêu. Xã hội Trung Quốc thịnh hành việc các sinh viên nữ đi làm tình nhân, các hoa khôi chào giá bán thân, người dân hầu như đều biểu hiện mê muội.

Truy tìm căn nguyên khiến xã hội xuất hiện hiện tượng này, có học giả chỉ ra, do toàn bộ các lĩnh vực của Trung Quốc đều thương mại hóa, tiền bạc trở thành mục tiêu duy nhất của con người, những kẻ quyền quý trở nên ưu việt hơn, khiến họ đồng thời chiếm được nguồn tài nguyên giới tính trong xã hội. Những quan niệm biến dị về tình yêu, nhân sinh quan, giá trị quan chính là biểu hiện của một xã hội bại hoại.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, trong quảng cáo tuyển sinh của các trường đại học nổi tiếng năm nay, các hoa khôi rất được ưa chuộng. Tiếp bước Đại học nhân dân Trung Quốc, sau khi trường này phát đi quảng cáo “Chiêu sinh nữ thần”, mỹ nữ đua nhau bước ra giúp đỡ tuyển mộ tân sinh viên. Những cô gái đẹp cầm giấy trắng, ghi “Mình đợi bạn ở Đại học Sư Phạm Phúc Kiến”, “Mình đợi bạn ở Đại học Trung Hoa”, “Các em còn không đến, chị sẽ đi đó”, quảng cáo khiến người khác buồn nôn có khắp nơi.

“Khi một trường học phải dùng đến những cô gái trẻ trung làm biển quảng cáo để mời gọi các tân sinh viên, khi mỹ nữ trở thành thương phẩm, thì chứng tỏ nữ giới Trung Quốc đã hoàn toàn chẳng còn tôn nghiêm. “

“Giáo sư nổi tiếng, hay học giả nổi tiếng bước ra quảng cáo, tôi tin rằng so với các hoa khôi sẽ càng có sức hấp dẫn hơn, bởi vì mọi người chọn trường đại học, nơi truyền bá và nghiên cứu tri thức, chứ không phải chọn bạn tình.”

Hai ngày nay, khẩu hiệu mới của Đại học Triết Giang là “Ít nhất cũng yêu một lần, bất kể thành bại” đang lan tràn trên mạng.

“Khi sinh viên trong nhà trường còn chưa bước ra xã hội, đã dung túng những chuyện tình cảm giữa chúng. Trường học chính là môi trường giáo dục các em đạo đức làm người. Trong khuôn viên nhà trường, điều không nên nhất là dẫn dắt những thứ này vào, mang đến hiểu lầm cho các em sinh viên.”

Nhà thơ Diệp Khuông Chính cho rằng, ngày nay Trung Quốc có rất nhiều bi kịch, là do con người không còn tôn trọng những cảm thụ vốn có của sinh mệnh. Họ luôn bị vật chất bề ngoài dẫn dắt mà mất đi tự ngã.

“Bại hoại giới tính” đã trở thành hiện tượng phổ biến thống trị xã hội Trung Quốc ngày nay. Thời gian trước, cuộc vận động chống hủ bại của chính quyền Tập Cận Bình đã hô to khẩu hiệu “đánh hổ”, từ đó vỡ lở hiện tượng các vị quan to đều bao nuôi tình nhân. Lý Quảng Niên, chủ nhiệm ủy ban điều tra động thái Trung Quốc kiêm thư ký tổ chức Đảng, bao nuôi tân sinh viên 18 tuổi. Những chuyện như giáo sư chiếm đoạt sinh viên, bác sỹ dan díu hộ sỹ, những thầy giáo và hiệu trưởng cầm thú cưỡng hiếp các em gái nhỏ cũng xuất hiện nhan nhản

Hơn nữa, người ta còn mở công ty hướng dẫn làm thế nào để từ hoa khôi có thể trở thành quý bà. Trên mạng còn xuất hiện bảng chào giá bao nuôi hoa khôi của các trường tại Thượng Hải. Hoa khôi Thượng Hải có giá từ 20 đến 170 nghìn tệ, được ghi rất rõ ràng.

Tác gia Thịnh Tuyết chỉ ra rằng, từ sau năm 1949, nội dung giáo dục, giá trị đạo đức trong toàn bộ hệ thống giáo dục đều chỉ nhằm thỏa mãn sự ích kỷ của Đảng Cộng sản. Điều này dẫn đến toàn bộ các giá trị quan đều bị đảo lộn. Một nước lớn với hơn một tỷ dân nhưng lại rất khó đào tạo nên những giáo sư đầu ngành đẳng cấp quốc tế.

Phỏng vấn và biên tập: Lưu Huệ
Biên soạn: Tiêu Tự

Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x