Thủ tướng Na Uy giả tài xế taxi lắng nghe dân

12/08/13, 19:50 Chuyện lạ

Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg ngày 11/8 cho biết ông đã giả dạng một tài xế taxi, nhằm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân nước này.

Ngày 11/8, trên trang Facebook, Twitter và Youtube đã đăng một đoạn video dẫn lời ông Stoltenberg: “Tôi nhận thấy việc lắng nghe ý kiến của người dân là rất quan trọng. Nơi duy nhất mà người dân có thể bày tỏ những gì họ suy nghĩ là ở trong chiếc taxi”.
Đoạn video này được công bố giữa lúc ông Stoltenberg tiến hành chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày 9/9 tới.

Trong đoạn video, ông Stoltenberg đeo kính râm và mặc đồng phục dành cho tài xế taxi và đưa đón hành khách trong một chiếc taxi Mercedes màu đen tại Thủ đô Oslo của Na Uy hồi tháng 6/2013.

 
Những trao đổi của ông Stoltenberg và hành khách đã được ghi lại bằng camera giấu kín. Một hành khách nói: “Nhìn từ góc độ này, ông trông giống ngài thủ tướng quá”.
 
Những đoạn video sau đó đã được đăng tải lên trang Facebook của Thủ tướng Na Uy và được dựng thành một bộ phim để dùng trong chiến dịch tái tranh cử của ông Stoltenberg.
 
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg giả làm tài xế taxi để lắng nghe suy nghĩ thực của người dân.
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg giả làm tài xế taxi để lắng nghe suy nghĩ thực của người dân.
 
Một hành khách là một bà lão nhận ra ông Stoltenberg, đã kêu gọi ông có những biện pháp thích hợp nhằm kiềm chế lương bổng của các vị sếp và lãnh đạo. Bà phàn nàn rằng: “những ông sếp không nên kiếm được nhiều tiền như thế”.
 
Một hành khách khác cho biết cô rất may mắn khi gặp được Thủ tướng và muốn gửi một lá thư tới ông. Phần lớn hành khách dường như phát hiện rất nhanh rằng tài xế taxi của họ có những điểm khác biệt. Ông Stoltenberg thừa nhận mình là Thủ tướng sau khi một số hành khách khác nhận ra ông.
 
Tờ báo Verdens Gang của Na Uy còn chất vấn ông Stoltenberg, một phóng viên hỏi liệu ông sẽ trở thành một tài xế taxi thực sự nếu như thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Stoltenberg trả lời: “Tôi nghĩ đất nước và những người đi xe taxi ở Na Uy được phục vụ tốt nhất nếu tôi làm Thủ tướng và không phải là một tài xế taxi.”
 
Ông Stoltenberg đã bị các hành khách phàn nàn về kỹ năng lái xe taxi khi thường xuyên phanh gấp. Ông thừa nhận đã không lái xe trong suốt 8 năm qua. Tuy vậy, những hành khách đi xe taxi của ông Stoltenberg không phải trả tiền.
 
Hồ Huyền (Tổng hợp TNO, KP)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x