Nguyên nhân của bệnh tật từ lối sống hiện đại (Phần III)

10/08/13, 09:32 Tri thức
People in China traditionally used wooden, clay, and bamboo containers to store things. Today, the excessive use of plastic is destroying the earth. (Photos.com)

 

Người Trung Hoa xưa thường sử dụng vật dụng bằng gỗ, đất sét và tre để chứa đồ. Ngày nay, việc sử dụng quá mức đồ nhựa đang hủy hoại môi trường tự nhiên

 
Từ khi khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp, con người đã đẩy nhanh việc hủy hoại môi trường. Từ khi khoan và sử dụng xăng dầu, nhân loại đã bắt đầu phá hủy và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
Trong quá khứ, con người cất giữ mọi thứ trong chum, trong thùng chứa bằng gỗ, trong sọt bằng liễu và tre. Chum được làm từ đất sét nung và không gây ô nhiễm môi trường. Gỗ, liễu, và tre phát triển một cách tự nhiên và tự phân hủy vào lòng đất sau khi sử dụng nên không gây hại cho môi trường.
 
Nhưng ngày nay, các sản phẩm nhựa rất phổ biến. Hộp, túi xách, và bao bì nhựa là sản phẩm hóa chất và không dễ dàng phân hủy. Dư lượng dầu thải từ máy móc, sản phẩm dầu mỏ, chất tẩy rửa gây ô nhiễm môi trường thiên nhiên, vì chúng không tự phân hủy. Các sản phẩm hóa chất này gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, đất và không khí.
 
Động vật và thực vật sẽ ăn phải các chất ô nhiễm. Ngoài ra, con người chặt phá cây cối và gây thiệt hại thảm thực vật, làm tổn thương nghiêm trọng đến môi trường. Do đó, vô số loài động thực vật đang biến mất nhanh chóng khỏi trái đất. 
 
Những động vật lớn và con người có khả năng thích ứng với môi trường bị ô nhiễm không thể cảm nhận được thay đổi trong chính mình. Đó là các chất độc hấp thụ vào cơ thể và chúng có thể gây nên bệnh suy nhược cho họ.
 
Một số thay đổi đã được quan sát thông qua những thí nghiệm khoa học, tuy nhiên hầu hết trong số đó không được tìm ra bởi các công cụ khoa học ngày nay. Con người không thể hiểu được tác động nguy hại của những hóa chất lạ trong cơ thể và cách chúng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể họ.
 
Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng sử dụng các hóa chất hàng ngày mà chúng ta tin là có lợi sẽ có tác hại đối với môi trường và cơ thể người trong thời gian dài. Chúng ta chưa thể nhận ra tất cả các tác hại vào thời điểm này. 
 
Thuốc chữa bệnh: 30 phần trăm chứa chất độc 
Có một câu nói của người Trung Quốc cho rằng thuốc chữa bệnh chứa 30 phần trăm chất độc. Trong ngành y khoa nhận thức rõ rằng việc kết hợp các hóa chất nhất định trong thuốc chữa bệnh có tác dụng tiêu cực về lâu dài đối với cơ thể. 
 
Con người cũng ăn thực phẩm, thịt và trứng chứa dư lượng lớn chất thải từ phân bón, hóa chất nông nghiệp, và các chất kích thích. Liệu chúng không hề có hại cho cơ thể con người? 
 
Đối với thiên nhiên thật khó khăn để chấp nhận, phân hủy, và hấp thụ các sản phẩm sản xuất nhân tạo. Những thứ này bắt đầu có nhiều trong tự nhiên và liên tục gây tổn hại không chỉ cho cơ thể người, mà còn cho mọi thứ trong môi trường. 
 
Nhiều bệnh tật đã được tìm thấy là kết quả của tình trạng ô nhiễm như vậy. Ví dụ, cách đây một vài thập kỷ, một căn bệnh lạ đã được phát hiện tại Nhật Bản. Cuối cùng, nguồn gốc căn bệnh được phát hiện từ cá của một con sông ô nhiễm.
 
Trong y khoa cổ đại, tình trạng như vậy được xếp vào hoàn cảnh chất độc xâm hại.

Theo TheEpochTimes

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x