‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng: Hồng nhan bạc phận

09/08/13, 09:17 Giải trí

Sở hữu nhan sắc làm mê mẩn lòng người cùng với tài năng diễn xuất song Lý Nhược Đồng lại tự để sự nghiệp của mình tuột dốc không phanh một cách đáng tiếc.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1973, là con thứ bảy trong một gia đình 10 người con. Gia đình nghèo khó, Lý Nhược Đồng phải trải qua một tuổi thơ khá cơ cực. Tuy nhiên, cô bé Lý Nhược Đồng ngày đó thường xuyên đứng đầu lớp về thành tích học tập.

Lý Nhược Đồng khởi nghiệp vào năm 1990, bộ phim đầu tiên của cô là Killer’s romance, đóng chung với Vương Tổ Hiền và Nhậm Đạt Hoa.

Liên tiếp những năm sau đó, Lý Nhược Đồng đều đặn góp mặt vào những bộ phim có sự tham gia của hàng loạt những tên tuổi của điện ảnh Trung Quốc như Hồng Kim Bảo, Lưu Gia Linh, Chân Tử Đan, Châu Tinh Trì…

 

Lý Nhược Đồng
 

Cái tên Lý Nhược Đồng thực sự được chú ý với với diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, ấn tượng về Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng chính là vẻ đẹp thuần khiết, cao quý và lạnh lùng. Ngoài những vai diễn ấn tượng, Lý Nhược Đồng còn góp mặt trong các MV của ba thiên vương Hong Kong là Quách Phú Thành, Lê Minh và Trương Học Hữu.

Tuy nhiên, vào khoảng cuối thập niên 90, tần suất đóng phim của Lý Nhược Đồng giảm dần. Khi đó, báo chí đưa tin nàng Tiểu Long Nữ đang hẹn hò với đại gia Quách Ứng Tuyền và quyết định tạm gác sự nghiệp để tập trung yêu đương.

Lý Nhược Đồng
 

Quách Phú Tuyền là một doanh nhân người Hong Kong. Hai người bắt đầu quen biết vào năm 1996. Năm 1997, Quách Ứng Tuyền gặp khó khăn tài chính và lâm vào cuộc khủng hoảng nợ kéo dài đến tận năm 2005.

Năm 2000, khi Quách Ứng Tuyền đối diện với những khoản nợ nần chống chất và nguy cơ phá sản, Lý Nhược Đồng tuyên bố, cho dù Quách Ứng Tuyền giàu hay nghèo, cô vẫn sẽ luôn ở bên anh ấy, cô luôn tự lập về tài chính để bạn trai không bị áp lực.

Tuy nhiên, tấm chân tình của ‘nàng Tiểu Long Nữ’ không được đáp lại, năm 2008, Quách Ứng Tuyền bất ngờ tuyên bố, ông không muốn ở bên Lý Nhược Đồng nữa. Mối tình kéo dài hơn 10 năm của cặp đôi kết thúc chóng vánh và không rõ lý do như vậy.

Lý Nhược Đồng
Lý Nhược Đồng và người tình lâu năm Quách Ứng Tuyền. 

Bi kịch chưa dừng lại tại đó, Lý Nhược Đồng tiếp tục chìm trong đau khổ khi một năm sau, cha cô qua đời, nỗi đau tinh thần quá lớn khiến Lý Nhược Đồng quyết định rút khỏi ngành giải trí, cô mắc chứng trầm cảm và từng có ý định tự sát.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 26/7/2010, Lý Nhược Đồng thừa nhận cô rút khỏi nghiệp diễn vì đau khổ chuyện tình yêu. Được hỏi về chuyện tình cảm đã qua, Lý Nhược Đồng gọi đó là ‘nỗi đau không thể diễn tả bằng lời’.

Cô không buông lời oán trách Quách Ứng Tuyền: ‘Không phải do anh ấy không tốt, chỉ có điều anh ấy không muốn ở bên cạnh tôi nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng, nhưng rồi cũng nghĩ thoáng hơn.

Hận một người thực sự là rất ngu ngốc, hận người khác chính là tự làm đau khổ, tự dày vò bản thân mình. Rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương’.

MV Tim anh trao gửi em của Lê Minh với sự tham gia của Lý Nhược Đồng:
Về nỗi đau mất cha, ngọc nữ 40 tuổi tâm sự: ‘Đó là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi. Tình cảm tan vỡ đã đành, gia đình là chỗ dựa duy nhất cũng không còn nữa. Hàng trăm nỗi đau dày vò tâm trí khiến tôi thậm chí nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình’.

Cũng may vào thời điểm đó, em gái Lý Nhược Đồng sinh con, vì công việc bận rộn nên cô nhờ Lý Nhược Đồng chăm sóc con thay mình. Đứa cháu gái trở thành niềm an ủi của nữ diễn viên.

Cái tên Lý Nhược Đồng dường như biến mất trong làng giải trí, chẳng mấy ai còn nhắc đến ngọc nữ tài sắc này trong suốt nhiều năm liền.

Tháng 6 vừa qua, ‘Tiểu Long Nữ’ gây bất ngờ với quyết định tái xuất cùng bộ phim của TVB mang tên M Club (tên cũ là Aerobic Girls), ngoài Lý Nhược Đồng, phim còn có sự góp mặt của một mỹ nhân vang bóng một thời khác là Lý Lệ Trân.

Lý Nhược Đồng
Hiện tại Lý Nhược Đồng vẫn sống độc thân và nuôi cháu gái.  

Người hâm mộ không khỏi xót xa khi nhìn thấy sự xuống sắc quá nhanh chóng của mỹ nhân ngày nào. Ở tuổi 40, khuôn mặt Lý Nhược Đồng hiện rõ sự tàn phá của thời gian. Cô dường như đã mất đi hẳn vẻ đẹp thuần khiết như băng ngày nào, thay vào đó là một gương mặt gày gò và đầy buồn bã.

Nói về quyết định tái xuất, Lý Nhược Đồng giải thích, cô tìm đến công việc là để thoát khỏi những ngày tháng u buồn và chứng trầm cảm kéo dài nhiều năm qua. Quay trở lại sau hơn mười năm vắng bóng, Lý Nhược Đồng hạnh phúc khi vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và được gọi đầy trìu mến bằng cái tên ‘Cô Cô’.

Lý Nhược Đồng cho biết, tính cách của bản thân cô không thay đổi nhiều năm qua, cô vốn là người sống nội tâm, không giỏi giao tiếp, cô tự thừa nhận tính cách của mình không phù hợp lắm với làng giải trí.

‘Tôi không có quá nhiều bạn bè. Quay phim xong, tôi thường chỉ ở trong phòng, rất ít khi cùng bạn bè đi chơi, đi hát karaoke hay đi ăn uống. Về căn bản tôi không thích cuộc sống như vậy. Lúc được ngồi một mình ngắm cảnh thiên nhiên là lúc tôi cảm thấy vui nhất’.

Lý Nhược Đồng
Hình ảnh gần đây nhất về ‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng. 


‘Nếu không bước chân vào làng giải trí, cuộc sống của tôi có lẽ đã khác xa với hiện tại. Tôi không bao giờ đi qua đêm. Nhiều người rủ tôi đi chơi, tôi đều từ chối. Vì sao ư? Bởi nếu nhận thức được đó là nơi nên đến, tôi sẽ nhận lời’.

Hiện tại, nữ diễn viên đang tự hài lòng với cuộc sống độc thân và nuôi dưỡng cô cháu gái nhỏ: ‘Tôi không sợ cô đơn, cũng chẳng cần tìm người bạn đi ăn, đi uống. Những người quan tâm đến mình mới thực sự là bạn’.

Nói về định trong tương lai, Lý Nhược Đồng tiết lộ: ‘Tôi muốn tận hưởng cuộc sống tự do hiện tại. Việc ổn định gia đình có lẽ nên chờ ít nhất là 10 năm nữa’. Có lẽ tại thời điểm này, Lý Nhược Đồng muốn tập trung vào việc cứu vớt sự nghiệp đã bị cô để cho tuột dốc không phanh một cách đáng tiếc suốt mười năm qua.

Hoài An – (vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x