Chương Trình Trợ Giúp Chó Bị Ngược Đãi Tại Mỹ

27/07/13, 22:22 Đọc & Suy ngẫm

Một chương trình phục hồi chức năng sẽ giúp những con chó bị ngược đãi ở Mỹ có cuộc sống mới

Nội dung chi tiết:

Một trung tâm đặc biệt ở New Jersey đang điều trị những con chó có hoàn cảnh bất hạnh, với mục đích huấn luyện những động vật bị lạm dụng và bị bỏ rơi thành những vật nuôi vui tươi và đáng yêu trong gia đình.

Chương trình nghiên cứu mới này sẽ hoạt động trong hai năm và được điều hành bởi Hiệp hội Phòng chống ngược đãi thú vật Mỹ ASPCA, có trụ sở tại Trung tâm phúc lợi động vật St Hubert ở Madison, New Jersey.

[Kristen Collins, Giám đốc ASPCA, trung tâm phục hồi chức năng chống ngược đãi thú vật]:

“Đây là một dự án rất thú vị. Nó độc đáo bởi đó là cơ sở đầu tiên dành riêng để phục hồi những con chó mắc triệu chứng sợ hãi do bị ngược đãi từ những trường hợp như trại gây giống và nuôi nhốt quá tải.”

Biển “Caution” cảnh báo những người quản lý khi một con chó có khả năng bị hoảng loạn hoặc xuất hiện hành vi tấn công.

[Kristen Collins, Giám đốc ASPCA, trung tâm phục hồi chức năng chống ngược đãi thú vật]:

“Những con chó đến chương trình này ở trong trạng thái kinh sợ nhiều thứ. Chúng sợ người. Chúng sợ bị con người kiểm soát. Chúng sợ bị dắt đi bằng dây xích. Chúng sợ âm thanh, cảnh và phòng lạ, cũng như các loại mặt sàn khác nhau. Chúng thực sự sợ hãi cuộc sống bình thường. Tất cả mọi thứ trong môi trường của thú cưng sẽ làm kinh hãi chúng”

Để giúp những con chó vượt qua nỗi sợ, một số kỹ thuật đào tạo gồm những phòng “cuộc sống thực” nơi những con chó được đưa vào phòng ngủ hoặc phòng khách giả.

Những con chó này cũng được tiếp xúc với âm thanh thường ngày như xe cộ, còi và máy xén cỏ.

Chúng cũng học cách thư giãn và giữ bình tĩnh bằng cách nghe nhạc cổ điển.

[Kristen Collins, Giám đốc ASPCA, trung tâm phục hồi chức năng chống ngược đãi thú vật]:

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là có thể chia sẻ những nghiên cứu của chúng tôi với cộng đồng phúc lợi động vật trên toàn quốc. Và theo cách đó chúng tôi sẽ có thể gián tiếp giúp vô số loài động vật khác có hoàn cảnh tương tự.”

Trong tương lai, ASPCA hy vọng sẽ điều trị những động vật có trường hợp lạm dụng cực đoan, chẳng hạn như những con chó từng bị đưa đi chọi chó.

( Theo NTDTV) 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x