Oscar 2013 sẽ gọi tên diễn viên nào?

21/02/13, 09:38 Giải trí

– Có quá nhiều vai diễn xuất sắc trong một năm có nhiều phim hay, nhưng chỉ bốn
diễn viên được Oscar gọi tên cho các hạng mục diễn xuất nam/ nữ, chính/phụ.



Chơi thiếu thuyết phục, Chelsea chỉ thắng nhờ Oscar




Các đề cử Oscar dành cho diễn xuất gọi tên tới 20 diễn viên, chia đều trong
bốn bảng dành cho vai nam/nữ chính và vai nam/nữ phụ. Tuy nhiên, kết quả của một
loạt giải thưởng “tiền” Oscar của các hiệp hội đã khiến người ta dễ dàng xác
định những ứng viên cầm chắc sẽ đoạt giải thưởng.

Daniel Day-Lewis trong vai tổng thống Lincoln trong bộ phim cùng
tên

Điều này khiến các lễ trao giải Oscar, dù đầy những tiếng thốt lên “ôi trời
ơi” hay “không thể tin được” của người đoạt giải, nhưng thực tế nó đã được dự
báo trước và hiếm khi nào xảy ra một cuộc “lật đổ” ứng viên sáng giá nhất vào
giờ phút chót. Và nếu như không có gì thay đổi, lễ trao giải Oscar diễn ra vào
tối ngày 24/2 tại Mỹ (sáng ngày 25/2 giờ VN) sẽ gọi tên những người thắng giải
sau đây:

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Daniel Day-Lewis

Chẳng có gì ngăn cản được nam diễn viên 56 tuổi người Anh từng hai lần đoạt
Oscar này kiếm được thêm một giải nữa trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 40
năm của mình. Giống y như vai diễn Lincoln, vị tổng thống đã thành công trong
việc đoàn kết nước Mỹ, hạ gục các đối thủ chính trị và vận động thành công xóa
bỏ chế độ nô lệ trong bộ phim cùng tên được tới 12 đề cử. Trên đường đua tới
Oscar, Daniel Day-Lewis hạ gục các đối thủ của mình tại một loạt giải thưởng
quan trọng như Quả cầu vàng, SAG của Hiệp hội diễn viên, giải Bafta…

Các đề cử còn lại có: Hugh Jackman với vai người tù khổ sai chạy trốn sự truy
bức phi nhân của luật pháp Jean Valjean trong phim nhạc kịch “Những người khốn
khổ”. Bradley Cooper, tài tử điển trai chuyên trị phim tình cảm lãng mạn, bất
ngờ có vai diễn sâu sắc về một anh chàng trở về nhà sau khi điều trị chứng rối
loạn hành vi và nhận thấy mình đã mất vợ, mất nhà cửa trong phim “Silver Linings
Playbook”.

Denzel Washington đầy day dứt, giằng xé và tuyệt vọng trong vai một người
hùng nghiện rượu và ma túy đã cứu cả trăm người trong một vụ tai nạn máy bay
nhưng đồng thời cũng phải đối diện với án phạt vi phạm an toàn bay trong phim
“The Flight”. Hay Joaquin Phoenix trong vai anh chàng cựu chiến binh nghiện sex
và đầy bất ổn tâm lý trong “The Master”. Tất cả đều khó có cơ hội vượt qua
Daniel Day-Lewis trừ khi Oscar…muốn gây sốc.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence trong “Silver Linings Playbook”.



22 tuổi, biến hóa nổi bật từ dòng phim siêu anh hùng cho đến phim tâm lý,
Jennifer Lawrence là đại diện xuất sắc cho một thế hệ trẻ đang khẳng định tài
năng ở kinh đô điện ảnh. Trong “Silver Linings Playbook”, bộ phim có cả một dàn
“sao” gạo cội, mỗi lần cô xuất hiện đều dấy một cơn bão nho nhỏ của những trạng
huống tâm lý. Với vai diễn một cô vợ góa trẻ tuổi cố khỏa lấp vết thương lòng
bằng cái nhìn không khoan nhượng đối với bất cứ sự thương cảm nào xung quanh, cô
khiến người ta bàng hoàng rồi lại bật cười, ngỡ ngàng rồi lại xót thương.

Tuy nhiên, ở bảng này, Lawrence sẽ phải vượt qua hai đối thủ xứng đáng không
kém. Đó là cụ bà Emmanuelle Riva trong vai bà giáo già bị đột quỵ phải sống phụ
thuộc vào ông chồng đã già yếu trong phim “Amour”, và Jessica Chastain trong vai
nữ nhân viên CIA quyết sống chết để tìm cho ra chỗ ẩn náu của trùm khủng bố Bin
Laden trong phim “Zero Dark Thirty”.

Ngạc nhiên nhất là sự có mặt của Naomi Watts trong phim “The Impossible” khi
vai diễn người mẹ sống sót và tìm con trong thảm họa sóng thần của cô hoàn toàn
không phức tạp về tâm lý. Cô gần như chỉ cần la hét và trông thật đau đớn, vật
vã là có thể tròn vai. Riêng Quvenzhane Wallis với vai cô bé sống hoang dã và
chịu sự hắt hủi của người cha trong “Beasts of the Southern Wild” là đại diện
xuất sắc cho lối diễn xuất gần như thuộc về bản năng.

Nam/nữ diễn viên phụ: Christoph Waltz và Anne Hathaway

Christoph Waltz trong “Django Unchain”.

Thực tế, bảng đề cử này có tới hai ứng viên ngang ngửa: Christoph Waltz và
Tommy Lee Jones. Tuy nhiên, nam diễn viên người Áo Christoph Waltz có ưu thế nhờ
gây ấn tượng mạnh hơn đối với công chúng qua vai diễn gã cao bồi đi săn tiền
thưởng, vừa vô lại vừa cao thượng trong bộ phim ăn khách “Django Unchain”. Nhưng
vai diễn vị lãnh đạo Quốc hội Mỹ đứng giữa cuộc chiến ủng hộ và chống lại chế độ
nô lệ của Tommy Lee Jones trong phim “Lincoln” cho người ta thấy sự tinh tế và
trầm tĩnh cần có để mang lại cảm xúc cho một câu chuyện chính trị khô khan.

Anne Hathaway trong “Những người khốn khổ”.

Riêng cô đào Anne Hathaway gần như không có đối thủ trong hạng mục nữ diễn
viên phụ xuất sắc nhất. Trong chừng chưa đầy 15 phút xuất hiện ở bộ phim nhạc
kịch “Những người khốn khổ”, cô đã khiến người xem rưng rưng nước mắt cho thân
phận của một cô công nhân bị đẩy vào cảnh khốn cùng, phải đi bán dâm, bán cả mái
tóc và hai chiếc răng để lấy tiền nuôi con. Không phải diễn viên nào cũng có
được diễm phúc của Anne: vẻ đẹp tuyệt vời của cô vẫn sáng lên ngay cả khi phải
ép mình xuống chục cân, trông gầy gò và quần áo bẩn thỉu.

Box: Oscar lần thứ 85 có tới bốn diễn viên lần đầu được đề cử gồm: Bradley
Cooper (Silver Linings Playbook), Hugh Jackman (Les Miserables), Emmanuelle Riva
(Amour) và Quvenzhane Wallis (Beasts of the Southern Wild). 9 trên tổng số 20
diễn viên được đề cử là những người từng thắng giải Oscar, gồm: Daniel
Day-Lewis, Denzel Washington, Alan Arkin, Robert De Niro, Philip Seymour
Hoffman, Tommy Lee Jones, Christoph Waltz, Sally Field và Helen Hunt. Bà cụ 85
tuổi Riva và cô bé 9 tuổi Wallis là hai diễn viên lớn tuổi nhất và trẻ tuổi nhất
trong lịch sử được đề cử Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Minh Chánh

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x