Nghệ thuật điêu khắc trên pha lê

03/10/12, 16:49 Giải trí

Tác giả đã sử dụng pha lê để kể lại một sự kiện lịch sử nổi tiếng.

 Một kiệt tác nghệ thuật được thể hiện trên một chiếc đĩa pha lê lớn kể lại cuộc chinh phục nước Anh năm 1906 của người Norman đã được trưng bày tại trung tâm triển lãm mùa thu tại Glastonbury Abbey sắp được bắt đầu ngày mồng 5 tới đây. 

suc-hut-ki-la-cua-nghe-thuat-dieu-khac-tren-pha-le

 Đây là phiên bản nhỏ hơn của tấm thảm gốc dài tới gần 70 mét kể lại những sự kiện diễn ra trong cuộc chiến giành lấy nước Anh giữa người Norman dưới sự lãnh đạo của chủ tướng William đối đầu và bá tước vùng Wessex là Harold với cuộc chiến cuối cùng diễn ra tại Hastings – một địa danh ở phía Đông của Wessex. 

suc-hut-ki-la-cua-nghe-thuat-dieu-khac-tren-pha-le

 Chiếc đĩa khổng lồ này là một phần nằm trong chủ đề Sự phản chiếu trên pha lê nằm trong khuôn khổ của cuộc triển lãm và tác giả Frank Grenier đã phải mất tới 6 tháng để có thể khắc họa một cách gần gũi và chính xác lên chiếc đĩa được làm ra bởi một tác giả khác có tên là Neil Wilkin. Ông Grenier, hiện đang sống ở phía Bắc vùng Cadbury, Somerset, đã làm nghề điêu khắc này suốt 20 năm qua kể từ sau khi được đào tạo tại trường Cao đẳng West Dean và học nghề của Simon Whistler – con trai của họa sĩ điêu khắc trên pha lê nổi tiếng Lawrence Whistler. Bản trường ca của ông bao gồm 58 phần được thực hiện với hi vọng mang tới cho người xem những điều kì diệu của tạo hình nghệ thuật. Nhiều chủ đề đã được đưa ra triển lãm và vẻ đẹp của tất cả đều được miêu tả dựa trên những hiệu ứng ánh sáng mà bề mặt điêu khắc của pha lê có được. 

suc-hut-ki-la-cua-nghe-thuat-dieu-khac-tren-pha-le

suc-hut-ki-la-cua-nghe-thuat-dieu-khac-tren-pha-le

 Buổi triển lãm diễn ra ở Galsstonbury sẽ là đem tới cho người tham gia vẻ đẹp của những sản phẩm tạo hình từ pha lê đương đại và bên cạnh đó đây cũng là cơ hội để những họa sĩ có tên tuổi khác như Fabrizia Bazzo, Nina Gronw-Lewis, Rowan van der Holt hay Sonja Klingler đem những tác phẩm của mình đến gần hơn với cộng đồng nghệ thuật.

 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x