Cá heo ‘ăn xin’ nổi tiếng qua đời

26/09/12, 16:21 Giải trí

Xác của con cá heo có biệt danh “Kẻ ăn xin” nổi trên vùng biển bang Florida, Mỹ vào tuần trước.

Beggar nổi tiếng trên vùng biển bang Florida trong suốt 20 năm qua nhờ hành vi xin thức ăn. Ảnh:
Du khách cho cá heo Beggar ăn trên vùng biển gần thành phố Sarasota. Ảnh: MSNBC.

Beggar (tức “Kẻ ăn xin”) là biệt danh mà người ta dùng để gọi một con cá heo thường xuyên bơi tới gần tàu, thuyền của con người để xin thức ăn trong vùng biển gần thành phố Sarasota bang Florida, Mỹ. Con vật trở nên nổi tiếng bởi kỹ năng xin thức ăn của nó. Nhưng hôm 21/9, người dân thấy xác của nó nổi gần cầu Albee Road tại thành phố Sarasota, bang Florida với tình trạng không có thức ăn trong dạ dày. Thay vào đó, các chuyên gia phát hiện móc cần câu cá, xúc tu của mực. Những thứ đó cho thấy con người có thể là nguyên nhân khiến Beggar chết, Livescience đưa tin.

Phòng thí nghiệm hải dương Mote cho biết, Beggar đã kiếm ăn trên vùng biển gần thành phố Sarasota trong 20 năm qua. Các nhà khoa học thuộc Chương trình Nghiên cứu Cá heo Sarasota đã theo dõi nó trong khoảng 100 giờ vào năm 2011. Họ nhận thấy nó giao tiếp với con người 3.600 lần và lấy được thức ăn trong 169 lần. Du khách cho nó ăn tới 520 loại thực phẩm, bao gồm bia và xúc xích. Beggar đã cắn người 9 lần khi họ định sờ nó.

Trong nhiều năm qua, Beggar trở thành “tấm gương” để những con cá heo khác học tập. Vì thế các nhà khoa học muốn cấm hành vi cho cá ăn trên biển, bởi họ lo ngại tàu, thuyền sẽ đâm vào chúng. trên thực tế, luật Bảo vệ động vật biển cấm hành vi ném thức ăn cho cá heo. Mức phạt nhẹ nhất dành cho hành vi này là 100.000 USD, còn mức phạt nặng nhất là một năm tù.

Ngoài việc thiếu thức ăn và dạ dày chứa móc câu, rất có thể Beggar chết vì một số nguyên nhân khác. Người ta thấy hai chiếc gai của cá đuối gai độc trên cơ thể nó. Nhiều vết loét cũng xuất hiện trong dạ dày con vật.

“Chúng tôi chưa thể kết luận nguyên nhân nào đã gây nên cái chết của Beggar”, Gretchen Lovewell, một nhà quản lý của Phòng thí nghiệm hải dương Mote, phát biểu.

Minh Long

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x