Samsung trả nợ Apple 1 tỉ USD bằng tiền xu 5 cent?

01/09/12, 10:24 Chuyện lạ

Sáng nay 29/8, trên mạng Internet rộ lên thông tin Samsung gửi trả Apple 1 tỷ USD tiền thua kiện bằng xu 5 cent, được chở đến trụ sở Apple tại Califofnia bằng hơn 30 xe tải.

Tin cho biết, có hơn 30 xe tải chứa đầy tiền xu loại 5 cent chở đến trụ sở Apple tại California.

Theo PaperBlog, ban đầu an ninh của Apple ngăn cản đoàn xe này. Nhưng sau đó Tim Cook, CEO của Apple đã nhận được một cuộc gọi từ CEO của Samsung, giải thích rằng đó là số tiền 1 tỷ USD tiền thua kiện sáng chế họ trả cho bên thắng.

Do văn bản ký kết không xác định phương thức thanh toán duy nhất, nên Samsung có quyền gửi trả những người sáng tạo iPhone 1 tỷ USD theo cách họ cho là tốt nhất.  

Nếu đây là chuyện thật thì quả là một vấn đề đau đầu đối với Apple, họ sẽ phải đếm xem số đó đã đủ 1 tỷ chưa và phải cố gắng thuyết phục làm sao để ngân hàng chịu nhận số tiền này.
 
Thật may, đây chỉ là một câu chuyện bịa đặt hài hước.

Hình ảnh vui nhộn đăng trên trang 9gag.com

Câu chuyện “30 chiếc xe tải chở đầy xu 5 cent” hoàn toàn bịa đặt, chỉ mang tính chất trêu đùa. Đây chỉ là một trong vô số những câu chuyện cộng đồng mạng bịa ra hàng ngày. Tốc độ lan truyền của câu chuyện tăng nhanh chóng sau khi trang thông tin 9gag.com (trang chia sẻ các hình ảnh vui nhộn của các thành viên từ khắp nơi trên thế giới), đăng bức hình về câu chuyện này.
 
Trang Wiztechie phân tích, 1 tỉ USD tương ứng với 20 tỉ đồng xu 5 cents, mỗi 1 đồng 5 cents có thể tích là khoảng 0.59 ml thì 1 tỉ USD sẽ là một khối tiền xu 5 cents có thể tích 11.8 triệu lít xấp xỉ 11.8 nghìn mét khối. Mỗi chiếc xe tải cỡ lớn nhất cũng chỉ có thể chở được 34 nghìn lít mà thôi. Điều đó nghĩa là, nếu Samsung thực sự dùng tiền 5 cents để trả khoản 1.05 tỉ USD cho Apple, họ sẽ phải sử dụng tới 347 chiếc xe tải mới đủ, chứ không phải là chỉ 30 chiếc như lời đồn.

Theo Dantri

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x