20 điều kỳ quặc mà chỉ người Trung Quốc mới tin là thật

17/07/16, 16:55 Cuộc sống

Hơn 66 năm sống trong tuyên truyền giả dối của Đảng cộng sản Trung Quốc đã khiến nhiều thế hệ người dân nước này hình thành một lối suy nghĩ, tư duy và văn hóa vô cùng kỳ lạ.

20150721105153-4
Văn hóa biến dị khiến người TQ ngày càng nghĩ ra những công trình quái gở. Ảnh tòa nhà mệnh danh là ‘Chiếc quần short của Bắc’ cũng là đài truyền hình trung ương của quốc gia này

Paul Joseph Goebbels – Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã từng nói: “Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”. Người Trung Quốc cũng tin những lời nói dối sau đây của ĐCSTQ:

1. Căm ghét Mỹ, căm ghét Israel, ghét tất cả các nước phát triển trên toàn thế giới.

2. Xem Hoa Kỳ là nguồn gốc của cái ác, là chủ nghĩa độc tài, nếu không có Hoa Kỳ, thế giới sẽ sống trong hòa bình.

3. Yêu mến tất cả các nước nghèo trên thế giới, yêu mến Bắc Triều Tiên, đồng cảm với những kẻ khủng bố.

4. Tin rằng Trung Quốc là đất nước công lý duy nhất trên thế giới, các nước khác là tà ác.

5. Tin rằng Trung Quốc rất hùng mạnh, nghĩ rằng kinh tế đất nước đang phát triển mạnh mẽ, sẽ nhanh chóng bắt kịp Hoa Kỳ

6. Tự nhận là vô thần, chống lại việc con người tôn thờ thần linh

7. Tin vào “luật rừng”, tin tưởng hoàn toàn lý luận đấu tranh, lấy mạnh hà hiếp kẻ yếu là chân lý đương nhiên của xã hội hiện nay.

8. Tin rằng “Đài Loan” là một tỉnh của Trung Quốc, muốn chiếm lại “Đài Loan”. Mặc dù cũng không có quan hệ gì với mình, nhưng muốn chiếm được “Đài Loan” dù phải hy sinh mạng sống của họ.

9. Tin rằng quân đội của Trung Quốc rất mạnh mẽ, bất khả chiến bại, tất cả quân đội ở các nước khác đều là hổ giấy.

10. Tin tưởng “chính quyền”, tin rằng “chính phủ” và “tham nhũng” là đối lập.

11. Nghĩ rằng rất nhiều những hiện tượng kinh tởm xảy ra trong xã hội ngày nay, giới lãnh đạo không hề hay biết, đồng thời nghĩ rằng bằng cách đưa những điều đó lên mạng, họ sẽ biết.

12. Yêu nước, mặc dù không hề ý thức được quốc gia thật sự là gì (tưởng lầm yêu Đảng là yêu nước), nhưng không hề thương yêu đồng bào của mình, chỉ biết đến bản thân và gia đình mình thôi.

13. Cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu hãnh vì mình là người Trung Quốc.

14. Ủng hộ nền công nghiệp nước nhà, dù bị cho ăn một bụng đầy thực phẩm nhiễm hóa chất độc hại, sử dụng vô số hàng nhái hàng giả, nhưng vẫn ủng hộ công nghiệp nước nhà.

15. Tẩy chay hàng hóa nước ngoài, nhưng lại không chịu gỡ bỏ CPU (sản phẩm của nước ngoài) máy tính của mình mà vứt đi, lại càng không chịu từ bỏ sở thích xem phim điện ảnh, phim hoạt hình nước ngoài.

16. Quan niệm sinh viên ở nước ngoài nên trở về để phục vụ quê hương.

17. Tin vào phép biện chứng, điều tốt nào thì cũng có mặt xấu, điều xấu nào cũng có mặt tốt, không thể sai lệch, không hề cực đoan. Nói trắng ra là: chẳng còn biết phân biệt đúng sai nữa.

18. Tin vào sống lý trí không phản đối, kích động, dù cho bị chính quyền cưỡi trên đầu trên cỗ vẫn tự nhủ không nên kích động, nhưng ngược lại đối với mọi người xung quanh thì thường xuyên đấu đá.

19. Cho rằng chó không thể chê nhà nghèo, nếu có ai đó nói quốc gia của mình xấu hay người nước ngoài nói nước mình xấu, thì sẽ căm thù đến tận xương tủy, buông lời chửi rủa.

20. Tin rằng toàn bộ Biển Đông là của Trung Quốc.

V..v..

Những người nghĩ như vậy thật rất nhiều, một là những con người trong sáng đã bị đầu độc, một là đã bị tẩy não, thế nhưng bản thân không hề nhận ra, mơ mơ hồ hồ. Và những trường học đào tạo ra những con người như thế này ngày càng nhiều.

Hồng Khang dịch từ Epoch Times

>>> Vì sao người Do Thái vốn thông minh nhưng phải sống lang bạt suốt 2.000 năm?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x