2 người Việt bị Bộ Tư Pháp Mỹ cáo buộc đánh cắp hơn một tỷ địa chỉ email

09/03/15, 14:42 Công nghệ

Theo một thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai người Việt cùng một người Canada đã bị cáo buộc đánh cắp hơn một tỷ địa chỉ email từ các nhà cung cấp dịch vụ và sử dụng chúng với mục đích kiếm lợi bất chính hàng triệu đô la.

PC World đưa tin, Nguyễn Quốc Việt (28 tuổi) đã bị cáo buộc tấn công ít nhất 8 nhà cung ứng dịch vụ email từ Tháng 2/2009 đến Tháng 6/2012 và đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm của hơn một tỷ địa chỉ email. Sau đó, Việt cùng với Vũ Hoàng Giang (25 tuổi) đã sử dụng các thông tin này để gửi tin nhắn rác đến 10 triệu địa chỉ email và thu về số tiền hàng triệu USD. Cả hai bị cáo đều sống tại Hà Lan.

Người thứ ba là David-Manuel Santos Da Silva (33 tuổi) trú tại Montreal, Canada, đã bị truy tố với tội danh đồng lõa, giúp hai người kia rửa tiền.

“Da Silva, người đồng sở hữu một công ty có tên 21 Celsius Inc đã thừa nhận đã thực hiện các giàn xếp với Nguyễn Quốc Việt và Vũ Hoàng Giang để kiếm tiền và rửa tiền. Những kẻ phạm tội thừa nhận đã kiếm được hàng triệu USD thông qua hành vi lấy cắp trên 1 tỷ địa chỉ email từ các nhà cung cấp dịch vụ email”, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Leslie Caldwell nói.

“Vụ việc phản ánh vấn nạn lớn nhất của tình hình tội phạm mạng ngày nay bởi hacker không chỉ nhắm đến một công ty riêng lẻ, mà thâm nhập vào những công ty phân phối dịch vụ email lớn. Mục tiêu của hacker rất đáng sợ vì chúng không dừng lại ở việc lấy cắp dữ liệu nhạy cảm của các công ty, mà còn tấn công vào các nền tảng phân phối riêng của những công ty này để gửi hàng loạt spam nhằm thu lợi nhuận bất chính”, Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ nói.

Hacker Nguyễn Quốc Việt hiện vẫn đang lẩn trốn.

Trang USA Today cho biết, Vũ Hoàng Giang bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ tại Deventer, Hà Lan, vào năm 2012 và đã trao trả cho Mỹ vào tháng 3/2014. Vào ngày 2/5/2015 vừa qua, Vũ đã nhận tội tham gia vào âm mưu lừa đảo máy tính. Dự kiến người này sẽ bị kết án vào ngày 21/4/2015 tới. Da Silva cũng đã bị bắt dựa trên hình ảnh tố giác tại sân bay quốc tế Ft. Lauderdale vào ngày 12/2/2015. Trong khi đó, Nguyễn vẫn đang bỏ trốn và đang bị truy nã.

Tổng Hợp

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x