Lính tinh nhuệ Trung Quốc giỏi võ hơn đặc nhiệm Mỹ?

23/08/12, 08:12 Bí ẩn, Chuyện lạ

Với quân số chưa đến 5.000 nhưng đây là lực lượng tinh nhuệ nhất của Trung Quốc, họ là những người đã từng vượt qua được cả đặc nhiệm Mỹ và Anh.
Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc  – Chinese Special operations forces (SOF) là một lực lượng bao gồm biệt kích, binh sĩ giống biệt kích dù US Ranger của Mỹ. 

Những đơn vị tiền thân của lực lượng này được ra đời từ những năm 1980, đến nay, qua nhiều thập kỉ, Trung Quốc đã cho các binh sĩ SOF của mình mở rộng hoạt động ra tầm quốc tế, thậm chí còn tham gia một cuộc thi quốc tế dành cho các lực lượng đặc nhiệm do NATO tổ chức.

Năm 2009, trong cuộc thi lần thứ 14 dành cho đặc nhiệm do NATO tại Slovakia, Đặc nhiệm Trung Quốc đã lần đầu tiên đứng trên cùng đấu trường với những lực lượng nổi tiếng thế giới như Biệt kích Hải quân Hoàng gia Anh, Biệt kích US Ranger của Mỹ (lính mũ nồi xanh) và Biệt kích Sayeret MATKAL của Israel.

Các binh sĩ đặc nhiệm Trung Quốc trong cuộc thi bắn tỉa Sniper World Cup 2010 

Sau một cuộc cạnh tranh khốc liệt của những người đàn ông giỏi nhất thế giới, Trung Quốc đã tạo ra bất ngờ khi phá vỡ 6 kỉ lục của cuộc thi, đứng đầu về tổng số huy chương, số lượng huy chương vàng và điểm toàn đoàn.

Trong cuộc thi dành cho lính bắn tỉa toàn cầu Sniper World Cup năm 2010, Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 và đến năm 2011 thì họ chính thức giành được vị trí đầu tiên. Đặc nhiệm Trung Quốc còn được nói là đã giành chiến thắng trong các cuộc đấu võ tay đôi với đặc nhiệm các nước khác.

Ở Trung Quốc, lực lượng đặc nhiệm này được gọi với tên “Tử huyệt”, nó liên quan đến võ thuật cổ truyền. Khi võ sĩ được huấn luyện về huyệt đạo đã ra đón trùng đích, đối phương có thể bị gục ngã ngay lập tức. 
Hiện nay, tổng số binh sĩ SOF có dưới 5.000 người, được biên chế vào các đơn vị là Nhóm chiến tranh đặc biệt số 6, Nhóm chiến tranh đặc biệt số 8, Nhóm chiến tranh đặc biệt độc lập số 12 và Đơn vị biệt kích Hải quân.

Một bài tập của các đặc nhiệm Trung Quốc 

Nguồn tuyển quân chủ yếu của SOF Trung Quốc là từ Đoàn biệt kích dù số 15. Vì vậy các binh lính Trung Quốc hiểu rằng, để có thể trở thành một biệt kích của SOF họ trước tiên phải được phục vụ trong đơn vị biệt kích dù.

Tại thời điểm Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Trung Quốc khi đó chỉ có dưới 100 biệt kích các loại, nhiệm vụ chủ yếu của các quân nhân này là trinh sát tầm xa. 
Sau khi chứng kiến những gì mà lính Mỹ đã làm ở vùng Vịnh, Trung Quốc đã phát triển lực lượng của mình theo hướng các Biệt kích US Ranger của Mỹ.

Đến cuộc chiến Afghanistan 2001, Trung Quốc nâng cấp hướng huấn luyện đặc nhiệm của mình lên một bậc nữa giống như các lực lượng Delta Force của Mỹ hay S.A.S của Anh với chức năng chống khủng bố. Ngoài ra, họ cũng đảm nhận các nhiệm vụ đặc biệt như đột kích, ám sát, bắt cóc, giải cứu con tin.

SAS của Anh, lực lượng đặc nhiệm của Không quân Hoàng gia Anh với những chiếc mặt nạ khí rất dễ nhận biết 

 

Hình ảnh trong một buổi luyện tập của các lính đặc nhiệm Trung Quốc 

Trong 2 thập kỉ vừa qua, Trung Quốc tuyển dụng và đào tạo SOF cực kì nghiêm khắc, điều đó có nghĩa họ sở hữu hàng trăm biệt kích có kinh nghiệm hoạt động hàng chục năm. 

Lính biệt hải Trung Quốc trong một buổi luyện tập giả định 

Năm 2006, hàng trăm giảng viên của SOF Trung Quốc được cho là đã đến Venezuela để huấn luyện quân đội nước này các kĩ năng trinh sát và chống khủng bố trong vòng 6 tháng.

Tuy nhiên, chẳng có gì là miễn phí với người Trung Quốc. Nước này chọn Venezuela bởi muốn tìm hiểu những gì các giảng viên của SOF Mỹ đã dạy quân đội nước này trong năm 2003. Venezuela đã cho Trung Quốc thứ họ cần.

Từ đó đến nay, Trung Quốc đã có nhiều thay đổi trong đào tạo và các nhiệm vụ tình báo, hiệu quả của sự thay đổi này cho thấy các chiến thuật đã cũ được Mỹ sử dụng trong hơn nửa thế kỉ qua vẫn đang còn rất hiệu quả.
Tùng Đinh

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x