Mẹ bị đưa đi cải tạo sau nỗ lực đấu tranh đòi công lý cho con gái

13/08/12, 09:58 Tin Tổng Hợp

Người phụ nữ đã bị giam giữ sau khi không ngừng đấu tranh đòi tử hình 7 kẻ đã bắt cóc, ép con gái 11 tuổi làm “nô lệ tình dục”.

 

 

Ngày 6/8, các nhà chức trách tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã tiến hành điều tra vụ việc Tang Hui bị giam giữ 18 tháng sau khi nhiều lần đấu tranh đòi công lý cho cô con gái nhỏ bị bắt cóc, ép bán dâm 6 năm trước đây.

Vài ngày trước đó, chị Tang đã nhận được quyết định của cơ quan công an địa phương về việc chị bị xử phạt 18 tháng cải tạo trong một trung tâm cải tạo lao động dành cho nữ giới.

Trước khi bị giam giữ, Tang đã không ngừng đấu tranh đòi xử tử hình 7 bị cáo bị truy tố vì tội ép con gái Tang bán dâm. Tòa án tại tỉnh Hồ Nam hồi tháng 6 đã tuyên phạt mức án tử hình đối 2 trong số các bị cáo, 4 người khác bị kết án chung thân và bị cáo còn lại lĩnh 15 năm tù.

Cho rằng mức án tù là vẫn còn nhẹ đối với một số bị cáo, Tang đã không chịu rời tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Châu trong suốt 15 ngày. Sở công an cho biết hành vi của người phụ nữ này là gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến quá trình xét xử khi có hành động biểu tình trước tòa án và các tòa nhà chính phủ trong thành phố.

Sau đó, Tang đã bị đưa vào tại trung tâm cải tạo lao động. Ủy ban chính trị và pháp luật Hồ Nam sau đó đã cử đội chuyên gia đến điều tra về vụ việc giam giữ người gây tranh cãi này. Đội điều tra này cũng xem xét xem liệu cảnh sát có làm sai lệch lời khai để giảm án cho một trong 7 bị cáo phạm tội hiếp dâm tập thể hay không.

Trước đó, Qin Xing bị đề nghị án tử hình nhưng đã được giảm án sau khi cảnh sát cho biết bị cáo này đã ngăn cản một phụ nữ tự sát trong tù. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại trong dư luận rằng có hay không việc bằng chứng đã bị làm sai lệch sau khi có thông tin tiết lộ Qin có mối liên quan với một quan chức trong Sở công an.

Nỗ lực xua tan mọi nghi vấn của người dân, Cảnh sát Vĩnh Châu đã đưa ra một tuyên bố khác khẳng định rằng kết quả điều tra cho thấy Qin đã cứu mạng người phụ nữ đó – là bà Zhou Lanlan, khi bà định treo cổ tự sát trong xà lim. Họ cũng phủ nhận việc làm sai lệch chứng cứ để Qin được giảm án.

 

Mẹ bị đưa đi cải tạo sau nỗ lực đấu tranh đòi công lý cho con gái
Tang cầm tờ thông báo con gái mất tích.

Tuy nhiên, Zhou sau đó đã trả lời phóng viên trong một cuộc phỏng vấn rằng bà chưa từng tìm đến cái chết bởi bà vẫn còn có một đứa con gái bệnh tật đang cần chăm sóc.

Luật sư của Tang, ông Hu Yihua, cho biết: “Không có lý do gì để đưa Tang đến trung tâm cải tạo. Tôi đang tìm mọi cách để thân chủ được thả tự do”.

Vụ việc này đã gây chú ý trong dư luận khi nhiều người cho rằng dường như người đi tìm công lý lại trở thành một nạn nhân của hệ thống công lý.

Vụ án “Bé gái 11 tuổi bị ép bán dâm” xảy ra vào năm 2006 đã từng gây một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nạn nhân là con gái của Tang đã bị bắt cóc và bị Zhou Junhui đem bán vào một trung tâm giải trí do Qin Xing và Chen Gang làm chủ. Tại đây, cô bé đã bị ép bán dâm trong khoảng thời gian 3 tháng. Trong quãng thời gian đó, em đã bị Liu Run, Lan Xiaoqiang, Qin Bin và Jiang Junjun hiếp dâm nhiều lần.

Theo tờ Sina, trong khoảng hơn 3 tháng, cô bé 11 tuổi này đã bị đánh đập và bị ép quan hệ hơn 100 lần. Những kẻ trên đã đe dọa cô bé rằng cả gia đình em sẽ bị sát hại nếu không chịu làm việc cho chúng.

Một khách hàng của trung tâm giải trí này đã gọi điện thông báo cho Tang sau khi nhận ra cô bé chính là đứa trẻ mà Tang đã đăng thông báo tìm kiếm. Tang ngay lập tức gọi điện thông báo cảnh sát nhưng không thấy họ đến can thiệp. Chỉ đến cuộc gọi cầu cứu lần thứ hai, cảnh mới tới giải cứu cho cô bé.

 

Theo Báo Đất Việt

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x