Có bằng chứng Gaddafi đặt Viagra hàng loạt cho binh sĩ

10/06/11, 13:30 Tin Tổng Hợp
Theo báo cáo của một công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nhà lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi đã ra lệnh hãm hiếp hàng trăm phụ nữ và mua thuốc kích dục khuyến khích quân lính tấn công tình dục như một biện pháp đàn áp người biểu tình.


Công tố viên Luis Moreno-Ocampo cho hay, sau khi thu thập các bằng chứng mới, ông Gaddafi có thể đối mặt với tội danh ra lệnh hiếp dâm hàng loạt phụ nữ Libya.

“Hiện chúng tôi đang thu thập một số thông tin chứng minh ông Gaddafi đã ra lệnh cưỡng hiếp”, Moreno-Ocampo nói với các phóng viên.

ICC cáo buộc Gaddafi ra lệnh hãm hiếp hàng trăm phụ nữ. 

Chánh trưởng công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế vẫn đang chờ đợi quyết định từ thẩm phán sau cáo buộc tội ác chống nhân loại đối với nhà lãnh đạo Libya, một trong những con trai của ông và giám đốc tình báo Libya.

Ông Moreno-Ocampo cho biết, hàng trăm phụ nữ đã bị tấn công tại một số khu vực của Libya, nơi mà các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập kéo dài hàng tháng qua.

Có bằng chứng cho thấy, các quan chức Libya đã mua Viagra – một loại thuốc kích dục – cho các binh sĩ, điều được xem như một chính sách đàn áp người biểu tình của ông Gaddafi. “Điều đó đã vượt qua giới hạn cho phép”, ông Moreno-Ocampo nói.

Ông Moreno-Ocampo khẳng định, đã có bằng chứng cho thấy các nhà lãnh đạo Libya gửi đơn đặt hàng loại thuốc trên.

Iman al-Obeidi, một phụ nữ Libya, đã tố cáo bị lực lượng Gaddafi hãm hiếp  

Tháng 3 vừa qua, Iman al-Obeidi, một phụ nữ Libya đã chạy vào một khách sạn ở Tripoli, nơi mà các nhà báo quốc tế lưu trú, tố cáo lực lượng Gaddafi đã hãm hiếp cô.

Iman al-Obeidi đã bị bắt nhưng may mắn được thu xếp trốn thoát khỏi Libya. Tuy nhiên, sau đó cô đã bị trục xuất khỏi Qatar và trở lại Libya. Hiện cô đang tạm trú ở một trung tâm tị nạn Romani.

Hồi tháng trước, công tố viên Moreno-Ocampo đã ban hành lệnh bắt giữ Gaddafi, con trai ông – Seif al-Islam và Bộ trưởng Tình báo Libya Abdullah al-Sanussi. Cùng ngày, ICC tuyên bố đồng ý trát lệnh trên.

Tuy nhiên, chính phủ Libya không công nhận thẩm quyền của Tòa án quốc tế ICC.

Phương Mai (Theo AFP)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x