Phi hành gia đầu tiên của Syria đào tẩu

06/08/12, 08:47 Tin Tổng Hợp

Một vị tướng Syria từng bay vào vũ trụ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua sau khi tuyên bố từ bỏ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tướng Mohammed Ahmed Faris
Tướng Mohammed Ahmed Faris, người Syria đầu tiên bay vào vũ trụ. Ảnh: energia.ru.

Hãng thông tấn Anatolia đưa tin tướng Muhammed Ahmed Faris, phi hành gia Syria từng làm việc trong trạm không gian Mir của Liên Xô cũ vào năm 1987, đã thăm đại bản doanh của Quân đội Syria Tự do (FSA) tại thành phố Aleppo – nơi quân chính phủ và phe đối lập đang giao tranh – trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5/8.

Faris, người Syria đầu tiên bay vào vũ trụ, chào đời tại thành phố Aleppo vào năm 1951. Đây là nỗ lực đào tẩu lần thứ tư của ông từ khi làn sóng chống đối Tổng thống Assad bùng phát cách đây 17 tháng.

Hàng loạt tướng quân đội Syria đã rời bỏ chế độ và chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh xung đột vũ trang giữa quân chính phủ và phe đối lập tăng cả về mức độ và quy mô.

Khoảng 45.000 người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ để tránh làn sóng bạo lực trong nước. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép những binh lính và sĩ quan đào ngũ của Syria sống trong một trại tị nạn riêng, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt hơn so với trại tị nạn của người dân.

Quân đội Syria đang huy động khoảng 20.000 binh sĩ để chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn vào thành phố Aleppo, nơi phe đối lập đang chống trả quân chính phủ. Xe tăng, trực thăng, máy bay chiến đấu, trọng pháo của quân đội Syria liên tục tấn công các vị trí của phe đối lập trong nhiều ngày qua.

Việt Linh

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x