Những công việc kì lạ trong quân đội Mỹ

24/07/12, 16:35 Cuộc sống

– Huấn luyện lừa, họa sĩ vẽ tranh… thoạt nghe có vẻ không mấy liên quan tới chiến tranh.

1. Huấn luyện lừa

Những chú lừa đã được Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ tại Afghanistan sử dụng để tuần tra xa và thực hiện nhiệm vụ tiếp tế trên núi. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc họ không có đủ máy bay vận chuyển, còn xe tải lại không thể đi được trên các địa hình dốc.

Để đảm bảo rằng các binh lính Mỹ có thể chăm sóc tốt cho những nhân viên hậu cần 4 chân của mình, lực lượng Thủy quân lục chiến nước này đã đẩy mạnh đào tạo huấn luyện động vật tại California (Mỹ) và chiêu mộ bác sĩ thú y.

 

Một vài đơn vị quân đội tại Afghanistan đã từng thuê lừa của những người dân sống lân cận khi cần. Song điều này đã dẫn đến những sai lầm đáng xấu hổ. Một lần, các binh sĩ tại đây đã thuê 1 chú lừa để chở một máy phát điện nặng khoảng 136 kg lên dốc, nhưng rồi họ nhận ra rằng cần phải có 3 chú lừa mới làm được công việc này.
 
Cuối cùng, chính họ đã phải tự mình kéo máy phát điện. Một năm sau đó, đơn vị này đã có những chú lừa của riêng mình cùng người huấn luyện lừa để đảm bảo chắc chắn rằng luôn có sự giúp đỡ của những nhân viên 4 chân khi cần thiết.

2. Họa sĩ vẽ tranh

Vụ khủng bố 11/9 đã thay đổi cách người Mỹ mô tả về chiến tranh. Truyện tranh chiến tranh, vốn đã xuất hiện từ những năm 1990, chỉ thực sự nở rộ từ sau ngày này. Quân đội Mỹ đã sử dụng nó như một công cụ thông tin và trợ giúp điều trị thương binh.

Lầu Năm Góc nhận ra rằng truyện tranh có thể giới thiệu cho học viên về các nhiệm vụ cứu thương ở chiến trường, đồng thời mang tới chỉ dẫn cách chữa bệnh cho những người sống sót sau khi bị thương trong chiến tranh.

 

3. Nghiên cứu xã hội

Năm 2005, nhà khoa học xã hội tại Harvard Montgomery McFate đã đề xuất đưa những học giả như bà sang Iraq và Afghanistan, nhằm giúp quân đội Mỹ hiểu về văn hóa của đồng minh cũng như kẻ thù của mình. Theo bà McFate, “điều bạn đang cố làm là hiểu những mối quan tâm của mọi người, bởi bất cứ ai đáp ứng mối quan tâm của người dân hiệu quả hơn sẽ có thể có ảnh hưởng đến họ”.

Nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ Lầu Năm Góc, McFate đã tuyển được một nhóm những nhà khoa học xã hội và đưa họ vào cuộc chiến.

 

Đã có 3 nhà khoa học đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Thêm vào đó, tỉ lệ những người rời bỏ vị trí này cũng ở mức cao. Lục quân Mỹ đã phát hiện ra rằng binh lính của họ cũng có thể làm được những việc tương tự nếu được đào tạo đầy đủ. Ngày nay, dù chương trình này không còn thu hút được sự chú ý như trước, song vẫn có các nhà nghiên cứu vùng chiến tiếp tục mạo hiểm cuộc sống của họ để có thêm chút hiểu biết.

4. “Lái” máy bay không người lái


Từ năm 2001 đến 2011, số lượng máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã tăng lên gấp 1.000 lần. Từ một số ít những chiếc Predators 27 inch (khoảng 69 cm), nay đã có khoảng 5.000 máy bay, từ Ravens cho tới Global Hawks. Lầu Năm Góc dự đoán rằng con số này sẽ tăng lên gấp đôi trong 3 thập kỉ tới.

Máy bay không người lái được sử dụng cho cả nhiệm vụ do thám và tấn công. Tuy tên gọi như vậy, nhưng thực tế, vẫn cần một nhóm “phi công” điều khiển hoạt động của các loại máy bay này từ xa.

 

5. Tổ chức cộng đồng vùng chiến

Lầu Năm Góc đã nhanh chóng nhận ra rằng chỉ dựa vào hỏa lực không thôi không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Một cách tiếp cận thông minh hơn cần phải được thực hiện – kết hợp giữa chiến đấu và phát triển kinh tế, cải cách chính quyền.

Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp, Hiệp hội kĩ sư quân đội Mỹ, Cơ quan phòng chống ma túy và các tổ chức phi quân sự khác đã đưa mũ bảo hiểm và áo chống đạn cho hàng nghìn nhân viên của mình và đẩy họ vào vùng chiến tranh.

 

Một trường hợp thành công điển hình là Ron Barkley, nhân viên kỳ cựu của Bộ ngoại giao Mỹ, được cử tới quận Baraki Barak (Logar, Afghanistan) năm 2009. Với sự giúp đỡ của một nhóm nhỏ, Barkley đã tái xây dựng chính quyền quận trong hơn 2 năm. Rời đi năm 2011, ông đã để lại đây một trong những quận thịnh vượng và tuân thủ luật pháp hàng đầu miền đông Afghanistan.

Lê My (theo Wired)

(bee.net.vn)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x