Ấn Độ mua 4,1 tỷ USD khí tài của Mỹ

08/06/11, 14:44 Tin Tổng Hợp

Ủy ban An ninh của chính phủ Ấn Độ hôm qua phê chuẩn một hợp đồng quốc phòng kỷ lục với Mỹ, có trị giá lên tới 4,1 tỷ USD.

Theo đó, Ấn Độ sẽ mua 10 máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của hãng Boeing, nhằm nâng cao khả năng vận chuyển binh sĩ, các phương tiện di chuyển và các bệ pháo. Ủy ban An ninh của chính phủ Ấn Độ, đứng đầu là Thủ tướng Manmohan Singh phê chuẩn hợp đồng này trong một cuộc họp tại thủ đô New Delhi hôm qua.

Hợp đồng kỷ lục này được phê chuẩn nửa năm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Ấn Độ, và chỉ hai tháng sau khi Boeing cùng Lockheed Martin thất bại trong việc giành hợp đồng 10,4 tỷ USD để trang bị 126 máy bay chiến đấu cho không quân Ấn Độ, Xinhua đưa tin.

Trước đây, hợp đồng quân sự lớn nhất giữa Mỹ và Ấn Độ là lô máy bay chiến đấu chống tàu ngầm và hải giám P-8I của hãng Boeing, gồm 8 chiếc với trị giá lên tới 2,1 tỷ USD, vào năm 2009.

Các máy bay vận tải C-17
Các máy bay vận tải C-17 Globemaster III. Ảnh: Military-Today

Tháng 6/2010, Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc bán lô máy bay có trị giá lên tới 5,8 tỷ USD cho Ấn Độ, theo chương trình bán vũ khí và khí tài quân sự ra nước ngoài ở cấp chính phủ. Tuy nhiên, do Ấn Độ chưa ký vào Hiệp định thư về An ninh và Phối hợp Thông tin (CISMoA) với Mỹ, nên các máy bay C-17 Globemaster III có thể sẽ được giao nhưng thiếu một số thiết bị thông tin. Điều này khiến giá trị hợp đồng là 4,1 tỷ USD, thay vì 5,8 tỷ USD như ban đầu.

Đội máy bay vận tải hiện nay của Ấn Độ chủ yếu là các máy bay Ilyushin và Antonov đời cũ do Nga chế tạo. Với sự xuất hiện của các máy bay C-17 Globemaster III, đội bay vận tải của Ấn Độ sẽ được thay mới trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của quốc gia Nam Á.

Theo Bloomberg, trong bối cảnh cố gắng phục hồi sau suy thoái kinh tế toàn cầu, các chính phủ và các công ty trên thế giới đang cạnh tranh với nhau để bán lượng vũ khí và khí tài có giá trị lên tới 120 tỷ USD, mà Ấn Độ có thể sẽ mua trong khoảng thời gian từ 2012 tới 2017.

Phan Lê

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

x