Đấu giá nghệ thuật…siêu rẻ

03/07/12, 15:04 Chuyện lạ

empty

Các nhà sưu tầm sẽ có cơ hội sở hữu những tác phẩm nghệ thuật đương đại vào tháng tới khi nhà đấu giá Christie’s sẽ bán những danh phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng như Andy Warhol, Cindy Sherman và Gerhard Richter.

Buổi đấu giá mang tên Open House, bán các tác phẩm của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và BT Nghệ thuật Đương đại với trị giá trung bình một tác phẩm khoảng 2.000 đô la.

Rất nhiều tác phẩm sẽ được bán vào ngày 16/7 tại New York không đề giá khởi điểm. Không những thế, khách hàng có thể đấu giá một cách … bí mật, tức là có thể giữ kín giá trị của bức tranh đã được bán.

Tuy nhiên, tác phẩm điêu khắc “Untitled” (Không đề) năm 1962 của Ruth Asawavẫn có giá ước tính lên đến 150.000 đô. Các tác phẩm khác như bức họa vẽ Jacqueline Kennedy bằng chất liệu lụa trên giấy năm 1966 của Warhol lại có giá thấp hơn rất nhiều.

Những bức họa của Warhol, một trong những gương mặt nghệ sĩ được đông đảo công chúng biết tới, ước tính được bán với … giá 6.000 đến 8.000 đô.
 
Bức Lemon Marilyn của Andy Warhol
Bức Lemon Marilyn của Andy Warhol

Để trả lời cho những mối nghi ngờ, những câu hỏi đầy ngạc nhiên về sự kiện kỳ lạ này, Nathania Nisonson – chuyên gia phụ trách bán tranh của nhà đấu giá Christie’s, cho biết: “Buổi đấu giá là một cơ hội tuyệt vời cho các nhà sưu tập trẻ, những người bắt đầu bước chân vào giới nghệ thuật, và cả những người dày dạn kinh nghiệm có được các tác phẩm nghệ thuật của một số nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới với mức giá dễ tiếp cận.”

Thị trường nghệ thuật đương đại từ đầu năm nay liên tục “ăn lên làm ra” dù cho các nền kinh tế giới đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn với các chính sách “thắt lưng buộc bụng”.

Điểm nổi bật của Open House là bức tranh không tựa đề bằng chất liệu gelatin bạc của nhiếp ảnh gia Sherman, một nghệ sỹ nổi tiếng với phong cách chân dung tự họa trong nhiều thập kỷ qua. Bức tranh này đã từng in dấu ở cuộc triển lãm nổi tiếng tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở New York.

Tác phẩm này ước tính được bán với giá 3.000 đô đến 5.000 đô, trong khi tác phẩm khác không phải của Sherman có giá thậm chí còn thấp hơn, từ 2.000 đến 3.000 đô.

“White Cross with Black Edges” của Robert Longo ước tính được bán với giá từ 10.000 đến 15.000 đô.

Trong năm 2007 tác phẩm của ông mang tên “Wars Corporate: Walls of Influence” (sáng tác năm 1982),” giá khởi điểm 6.000 đô năm 1999, ước tính sẽ bán được 80.000 đô, và cuối cùng đã bán được với con số khổng lồ 205.000 đô, lập kỷ lục của các nghệ sĩ Mỹ tại thời điểm lúc bấy giờ , và hiện tại giá của tác phẩm đó đã hơn 500.000 đô.

Buổi bán đấu giá cũng có những tác phẩm trong bộ sưu tầm của David Pincus, “đại gia nghệ thuật” hồi tháng 5 vừa qua có các tác phẩm với tổngtrị giá 180.000.000 đô. Ông đã thiết lập một kỷ lục cho loại hình sưu tập nghệ thuật cá nhân về nghệ thuật thời hậu chiến và đương đại. Việc bán 175 tác phẩm hy vọng đạt được mức giá hơn 1.5 triệu đô.

Mai Tân

Theo News

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x