Một Thập Kỷ Dũng Cảm – Thu hoạch giết người

16/05/12, 17:52 Chuyện lạ

Mở đầu: 

Vào năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt môn tập luyện tâm linh “Pháp Luân Công”. Hơn mười năm sau, chiến dịch này đã hủy hoại hàng chục triệu cuộc sống thông qua tra tấn ngược đãi, đàn áp chính trị, và cả mổ cắp nội tạng. Các học viên “Pháp Luân Công” đã phải hứng chịu những đau đớn và thống khổ không thể tưởng tượng nổi.



Thông qua buổi phỏng vấn với những người Trung Quốc tị nạn và các chuyên gia về Trung Quốc, “Một Thập Kỷ Dũng Cảm” phân tích về bốn mốc thời gian đã làm thay đổi Trung Quốc hiện đại:

>> Phần 3: 10 Tháng 6 Năm 1999Tra tấn và chuyển hóa

Phần 4: 20 Tháng 7 Năm 1999 – Thu hoạch giết người

Trong 10 năm, hơn 3.000 học viên Pháp Luân Công được xác minh là đã chết – chết do bị tra tấn và ngược đãi trong khi bị giam.

Con số này đến từ các cú điện thoại và thư điện tử của gia đình và bạn bè của những người bị chết. Các câu chuyện của họ được các học viên Pháp Luân Công tổng hợp lại và để trên một cơ sở dữ liệu trực tuyến. Nhưng con số này chỉ là một phần của câu chuyện. Nhiều người đã bị mất tích sau khi cuộc đàn áp bắt đầu: bị bỏ tù với các tội danh ‘bắt tất’ như ‘gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia’, hoặc bị đưa đến các trại lao động và hắc lao mà không thông qua xét xử. Ba năm trước, một số người tin rằng họ biết điều gì đã xảy ra với những người bị mất tích.

Chương trình này cố gắng đưa ra ánh sáng cuộc điều tra mà chính phủ Trung Quốc không muốn các bạn biết – một cuộc điều tra về những cáo buộc giết người để lấy nội tạng ở trong nền kinh tế đứng thứ 3 trên thế giới này.

Phần 4A: Thu hoạch giết người

Phần 4B: Thu hoạch giết người



Phần 4C: Thu hoạch giết người

Phần 4D: Thu hoạch giết người


Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x