Phát hiện bộ lịch cổ nhất của người Maya không dự báo ngày tận thế

13/05/12, 07:31 Chưa phân loại

Bộ lịch được xem là cổ nhất từ trước tới nay của người Maya đã được tìm thấy trong một ngôi nhà cổ tại Guatemala và bộ lịch này không nhắc tới chuyện thế giới sẽ kết thúc vào cuối năm 2012.

Những con số tượng hình được viết trên một bức tường tại khu tàn tích của người Maya.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một căn phòng nhỏ trong khu tàn tích của người Maya, nơi các học giả hoàng gia sử dụng những bức tường làm bảng để ghi chép các dữ liệu lịch và thiên văn cách đây 1.200 năm.

Những bức tường này tiết lộ các bảng thiên văn lâu đời nhất của người Maya. Các nhà khoa học xưa nay vẫn biết rằng người Maya chắc hẳn đã lưu giữ các dữ liệu như vậy vào thời điểm ấy, nhưng cho tới nay các loại lịch cổ nhất từng được biết đến có niên đại khoảng 600 năm sau đó.

Các ghi chép thiên văn có vai trò quan trọng đối với lịch Maya, vốn gần đây đã thu hút sự chú ý vì những dự báo rằng ngày tận thế của thế giới sẽ diễn ra vào tháng 12/2012.

Các chuyên gia cho biết không có dự đoán nào như vậy. Phát hiện mới đã cung cấp thêm bằng chứng cho khẳng định này: Các tính toán của người Maya bao gồm một vòng thời gian dài hơn 6000 năm, điều đó có nghĩa là thế giới sẽ còn tồn tại rất lâu sau năm 2012.  

Các bức chân dung được vẽ trên một bức tường.

“Tại sao họ lại đưa ra những con số này nếu thế giới sắp kết thúc vào cuối năm nay?”, Anthony Aveni, một chuyên gia về thiên văn của người Maya từ Đại học Colgate tại Hamilton, New York, nói.

Căn phòng là một phần của khu tàn tích rộng lớn của người Maya trong khu rừng nhiệt đới tại Xultan, phía đông bắc Guatemaa. Các bức tường cũng chứa các bức chân dung của một vị vua đang ngồi và vài nhân vật khác, nhưng chúng không liên quan gì tới các ghi chép thiên văn, các nhà khoa học cho hay.

Một bức tường có ghi một bộ lịch dựa vào các chu kỳ của mặt trăng, kéo dài khoảng 13 năm. Các nhà khoa học cho rằng nó có thể đã được sử dụng để theo dõi xem vị thần nào trông nom mặt trăng trong từng giai đoạn cụ thể.  

Chân dung một nhân vật được nhìn qua cửa vào một khu vực của người Maya tại Zultun, đông bắc Guatemala.  Ông Aveni cho hay điều đó cho phép các học giả của người Maya dự đoán sự xuất hiện của trăng tròn những năm sau đó. Những ghi chép như vậy rất quan trọng đối với các nghi lễ và thiên văn của người Maya, và có thể được sử dụng để cố vấn cho vua khi tham gia chiến tranh hay canh tác mùa màng.   Nền văn minh Maya phát triển tại Trung Mỹ từ khoảng năm 2000 Trước Công nguyên cho tới khi suy tàn và bị đồng hoá sau sự thực dân hoá của Tây Ban Nha từ thế 15 trở đi. Nhưng văn hoá Maya vẫn cuốn hút mọi người, với nhiều địa điểm của người Maya ở thời kỳ đầu vẫn bị chôn vùi hoặc chưa được phân loại.

Các tàn tích tại Xultun được phát hiện lần đầu tiên năm 1912. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một kim tự tháp cao 35m tại nơi này, nhưng hàng nghìn công trình tại địa điểm rộng 30km2 vẫn chưa được khám phá.

An Bình
Theo AFP, BBC

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x