Teen boy quên mình lao vào xe lửa cứu người

19/04/12, 20:38 Cuộc sống

“Một sinh viên quốc tịch Úc đã được tôn vinh như vị anh hùng sau khi liều cả mạng sống của mình để dành lại thân thể nguyên vẹn cho một cô gái” – Đó là một trong những tin tức tốt lành vừa được phóng viên tờ MSN cho đăng tải gần đây về vụ cứu thoát “ngoạn mục” trên diễn ra tại nhà ga Beaconsfield (Úc). 

Khi đang ngồi đợi xe lửa để đến trường, chàng sinh viên trẻ Daniel Grulke (17 tuổi) trông thấy một cô gái có dấu hiệu bất thường khi liên tục đi trên đường ray xe lửa. Thoạt sau đó, Grulke cảm thấy có điều chẳng lành, cậu cố gắng chăm chú theo dõi cô ấy.

Đúng như cảm giác của Grulke, cô gái vẫn tiếp tục đi trên đường ray mặc cho xe lửa đang đến gần. Trong khoảnh khắc ấy, cậu sinh viên nhận ra rằng cô gái trên có ý định tự tử. Nhanh chân, cậu quyết định chạy đến gần, lao mình đẩy cô nàng ra khỏi đường ray chỉ 5 giây trước khi xe lửa đi qua. Hành động can đảm trên đã khiến cả Grulke và cô gái bị thương nhẹ. 


Daniel Grulke kể về vụ việc.

Khi đó tàu đã đến rất gần, chỉ còn cách 20m, tôi nghĩ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi nhảy xuống đường ray và đẩy cô ấy ra khỏi đó. Như thế cô ấy sẽ được an toàn“. Daniel Grulke chia sẻ về hành động của mình.

Với sự gan dạ đó, Grulke đã nhận được nhiều lời tuyên dương và khen ngợi từ người dân nước Úc, cùng với đó là một phần thưởng danh giá từ văn phòng cảnh sát địa phương cho lòng dũng cảm. Trung sĩ Richard Dawson cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong 16 năm làm nghề tôi mới thấy hành động dũng cảm đến vậy“.

Tờ MSN (Úc) còn ưu ái tôn vinh Daniel Grulke như vị anh hùng vì đã liều cả mạng sống của mình để cứu người.


Chân dung “anh hùng” tuổi teen – Daniel Grulke.

Tuy nhiên, Grulke lại chia sẻ rằng giải thưởng là “không cần thiết”: “Tôi không cần một giải thưởng dũng cảm, trung thực. Tôi rất vui vì tôi đã giúp cô ấy“, Grulke tâm sự.

Theo thống kê, mỗi năm ở Úc có khoảng 150 vụ tự tử đường sắt. Chính vì vậy, một chiến dịch quốc gia đang được đưa ra để giảm con số này.

(kenh14.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x