Trung Quốc: Cha mẹ lại xếp hàng xin học cho trẻ mầm non

18/04/12, 19:44 Chuyện lạ

“Đây chỉ là bước đầu tiên. Các tờ đăng ký này sẽ được gửi đến phòng giáo dục quận để chờ chỉ định chỗ. Chúng tôi không đảm bảo với họ rằng con họ đã đăng ký chỗ thành công”, một giáo viên họ Fang, từ trường mầm non Huashan Art, một trong các trung tâm đăng ký, nói với Chinadaily.

Fang cho biết, do sự gia tăng đơn xin học, trường mầm non của bà đã mở rộng tuyển sinh đầu vào từ 2 tới 3 lớp, mỗi lớp 25 cháu. Trường cũng sẽ chuyển đổi một số bộ phận văn phòng thành lớp học để đáp ứng nhu cầu.

Cảnh xếp hàng xin học mầm non cho con (cháu) đã trở nên quen thuộc tại Thượng Hải (Trung Quốc) vài năm trở lại đây. Ảnh: Shanghaidaily.com.

Số liệu từ văn phòng dân số địa phương cho thấy mỗi năm Thượng Hải có khoảng 170.000 tới 180.000 ca sinh mới trong vòng 4 năm qua.

Zhou Haiwang, phó giám đốc nghiên cứu dân số và phát triển tại Đại học khoa học xã hội Thượng Hải cho biết, tình trạng thiếu trường mầm non là do sự kết hợp giữa việc bùng nổ trẻ sơ sinh trong những năm gần đây, và sự gia tăng dân số nhập cư.

Trong các thành phố lớn nơi mức sống tương đối cao, ngày càng nhiều phụ nữ do dự hoặc từ chối sinh con. Vì thế, tỷ lệ sinh thấp đã trở thành chuẩn mực trong các năm qua”, Zhou lý giải.

“Nhưng vài năm gần đây, thành phố trải qua thời kỳ mức sinh đạt đỉnh, khi mà những người ra đời trong những năm 1980 – thời điểm bùng nổ dân số khi đó – giờ bước vào tuổi kết hôn và sinh con, và điều này đã gây ra sự khó khăn cho trẻ khi vào trường mầm non và đi học”.

Thêm vào đó là sự gia tăng người nhập cư vào thành phố cũng khiến nhu cầu về chỗ học cho con tăng cao.

Trường mầm non Yuyaolu số 2, một trường công lập ở Thượng Hải, cho biết đã nhận được hơn 300 đơn xin học chỉ trong một ngày.

“Các bậc cha mẹ sẽ liệt kê 3 trường mầm non muốn cho con học nằm trong quận mà họ đăng ký chỗ ở. Ủy ban giáo dục sẽ chỉ định trường dựa trên các yêu cầu này. Nếu nhu cầu tuyển sinh ở trường đầu tiên đã đủ, họ sẽ phải cân nhắc trường tiếp theo”.

Cuộc cạnh tranh dữ dội chỗ học cũng diễn ra tại các quận khác trong thành phố. Ở một vài trường công, 1 chỗ học có đến 4 cháu đăng ký.

Bắc Kinh, Quảng Châu và các thành phố lớn khác cũng đang trải qua thời kỳ bùng nổ dân số theo chu kỳ 20 năm, với đỉnh sinh bắt đầu từ năm 2006.

“Tôi ra đời trong thập kỷ 1980, thời điểm mà có rất nhiều trẻ sinh ra. Kể từ đó, chúng tôi đã phải ‘chọi’ nhau về hầu hết mọi thứ, từ trường mầm non đến trung học rồi đại học, và thậm chí cả cơ hội việc làm”, một phụ nữ tên Li, 29 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Bắc Kinh, cho biết.

“Tôi và chồng thích trường mầm non công lập, vì giá thấp và chất lượng giáo dục cao, nhưng số lượng chúng có hạn. Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra”, chị Zhang Yanmin, giáo viên cao đẳng ở Thượng Hải và là mẹ của bé gái 1 tuổi cho biết.

Dường như thấy trước vấn đề này, trong năm 2006 thành phố bắt đầu đề cập đến nhu cầu cao về giáo dục trước tuổi đi học. Kể từ đó, Thượng Hải đã thành lập khoảng 400 trường mầm non, hầu hết ở các vùng ngoại ô với dân số là người nhập cư.

“Trẻ sinh năm 2008 không lâu nữa sẽ đi học mẫu giáo. Thành phố đang lập kế hoạch để xây nhiều nhà trẻ hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu gia tăng này”, Yin Houqing, phó giám đốc Ủy ban Giáo dục Thượng Hải, cho biết.

Theo ủy ban này, khoảng 400.000 trẻ trong thành phố hiện đi học mầm non, và con số này sẽ vượt qua 500.000 trong năm 2013.

Tại Bắc Kinh, khoảng 600 nhà trẻ sẽ được xây mới và sửa sang cho đến năm 2020. “Về lâu dài, các nhà chức trách nên khuyến khích chị em sinh nở và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn của một xã hội già hóa. Nhưng sau đó, họ cũng nên có các biện pháp nhìn xa trông rộng để đối phó với sự thay đổi quy mô dân số”, Zhou nói, khi cho biết thêm rằng giai đoạn bùng nổ dân số sẽ kéo dài đến năm 2015.

Thuận An

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x