Triển lãm xác động vật sống động từng centimet

06/04/12, 19:08 Cuộc sống

Một triển lãm độc đáo về động vật được tổ chức tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London (Anh) nhằm đưa đến cái nhìn chi tiết về những cơ quan bên trong cơ thể động vật.

Triển lãm mang tên “Động vật từ trong ra ngoài” (Animal Inside Out) trưng bày những mẫu động vật được ướp xác bằng kĩ thuật plastic hóa. Đây là cách thức ướp xác được tiến sĩ giải phẫu nổi tiếng người Đức, Gunther Von Hagens từng áp dụng tại cuộc triển lãm “Body Worlds” trước đây. Bằng cách thay thế toàn bộ nước và chất béo trong cơ thể bằng polyme hoạt tính, phương pháp này khiến cho từng chi tiết trên cơ thể người hoặc động vật đã chết được bảo quản sống động như thật.

Theo Bảo tàng lịch sử tự nhiên, không có con vật nào tại triển lãm này bị giết để ướp xác. Triển lãm “Animal Inside Out” hướng tới đối tượng chủ yếu là người lớn và gia đình có trẻ em trên 8 tuổi, tuy nhiên, khách tham quan ở mọi lứa tuổi đều có thể tới xem triển lãm độc đáo này.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 16/9 tại London, Anh.

Một con voi châu Á, một con khỉ gorila và hươu cao cổ được trưng bày tại triển lãm. Các động vật này đều được ướp xác bằng phương thức
Một con voi châu Á, một con khỉ gorilla và hươu cao cổ được trưng bày tại triển lãm. Các động vật này đều được ướp xác bằng phương thức plastic hóa do Tiến sĩ Von Hagens phát minh năm 1977.

 

Một con khỉ gorilla với những múi cơ tuyệt đẹp được trưng bày ở triển lãm.
Một con khỉ gorilla với những múi cơ tuyệt đẹp được trưng bày ở triển lãm.

 

Một con cá mập với các động mạnh chính trong cơ thể được dựng lại hoàn toàn sống động nhờ quá trình plastic hóa.
Một con cá mập với các động mạch chính trong cơ thể được dựng lại hoàn toàn sống động nhờ quá trình plastic hóa.

 

Một chiếc đầu ngựa được cắt lớp để người xem hình dung cụ thể về cấu trúc xương của nó.
Một chiếc đầu ngựa được cắt lớp để người xem hình dung cụ thể về cấu trúc xương của nó.

 

Nhờ phương pháp plastic hóa mà toàn bộ mạng lưới phức tạp của động mạch và mao mạch cung cấp oxy trong đầu con ngựa được tái tạo hoàn hảo.
Nhờ phương pháp plastic hóa mà toàn bộ mạng lưới phức tạp của động mạch và mao mạch cung cấp máu và oxy trong đầu con ngựa được tái tạo hoàn hảo.

 

Cơn giận giữ của chú bò tót được lưu lại nhờ phương pháp plastic hóa.
Cơn giận dữ của chú bò tót được tái hiện lại nhờ phương pháp plastic hóa.

 

Trái tim của bò tót nặng khoảng 2,25kg, nặng gấp năm lần tim người. Trong mẫu này, ta có thể nhìn rõ được các động mạch vành chạy xung quanh trái tim bò tót.
Trái tim của bò tót nặng khoảng 2,25kg, nặng gấp năm lần tim người. Trong mẫu này, ta có thể nhìn rõ được các động mạch vành chạy xung quanh trái tim bò tót.

 

Một chú bé đang chiêm ngưỡng con dê được ướp xác.
Một chú bé đang chiêm ngưỡng con dê được ướp xác.

 

Các động mạch của con thỏ này đưa máu từ tim tới các bộ phận khác trong cơ thể với những mạch máu nhỏ xíu.
Các động mạch của con thỏ này đưa máu từ tim tới các bộ phận khác trong cơ thể.

 

Một trái tim của tuần lộc.
Một trái tim của tuần lộc.

 

Con voi châu Á này được ướp xác bằng phương thức plastic hóa nên có thể phô ra được những cơ bắp rắn chắc.
Con voi châu Á này được ướp xác bằng phương thức plastic hóa nên có thể phô ra được những cơ bắp rắn chắc.

 

Một con hươu cao cổ với những cơ bắp, khí quản và thực quản được bảo quản nguyên trạng.
Một con hươu cao cổ với những cơ bắp, khí quản và thực quản được bảo quản nguyên trạng.

Hải Anh (theo Telegraph)

(bee.net.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x