Pháp cho Gaddafi “nhiều lựa chọn”

27/05/11, 16:02 Tin Tổng Hợp

Tổng
thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi nhà lãnh đạo Libya Mummar Gaddafi hãy ra đi
vì “mọi lựa chọn đều đang được để ngỏ”.


Ông Nicolas Sarkozy phát
biểu trong cuộc họp báo ở hội nghị G8 tại Deauville hôm 26/5. (Ảnh:
Reuters)

“Chúng tôi không nói Gaddafi cần đi lưu vong. Ông ấy
phải từ bỏ quyền lực và càng làm nhanh, lựa chọn của ông ấy càng lớn”, ông
Sarkozy nói với các phóng viên.

Tổng thống Sarkozy hiện đang chủ trì hội
nghị của các nhà lãnh đạo nhóm nước giàu G8 ở Deauville, miền bắc nước Pháp. Làn
sóng biểu tình của người Ảrập, kiểm soát Internet cùng tương lai của điện hạt
nhân là những chủ đề được bàn thảo tại hội nghị 2 ngày này. Bên cạnh đó, kinh tế
toàn cầu và biến đổi khí hậu cũng được đề cập tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo
Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Canada.

Hàng nghìn cảnh sát
được triển khai trong kế hoạch an ninh lớn để đảm bảo an ninh cho hội nghị, với
các chốt kiểm tra được dựng lên trên mọi ngả đường dẫn tới Deauville. 

Tại hội nghị, Thủ tướng Anh David Cameron đã phê
chuẩn việc cho phép máy bay tấn công Apache tham gia chiến dịch Libya. Có tin
đồn ông làm như vậy sau khi Pháp tuyên bố sẽ triển khai các chiến đấu cơ Tiger. 

Ông Sarkozy biện hộ cho hành động quân sự của NATO nhằm vào Libya khi
nói chuyện với các phóng viên tối qua, nói rằng “nếu chúng tôi không can thiệp
thì Benghazi (thành trì của quân nổi dậy) sẽ bị xóa khỏi bản đồ”.

Cùng thời điểm đó ở Tripoli, nhiều tiếng nổ lớn vang
lên và từ xa người ta có thể nhìn thấy khói đen cuộn bốc lên bầu trời từ khu
dinh thự Bab al-Aziziyah của nhà lãnh đạo Lybia. Đài Truyền hình Al-Arabiya đưa
tin dinh thự nói trên đã bị NATO nhắm tới.  

Theo một diễn biến khác,
hôm 26/5, Tây Ban Nha thông báo đã nhận được đề nghị ngừng bắn lập tức từ Thủ
tướng Libya Al-Baghdadi al-Mahmoudi. Báo chí đưa tin, ông al-Mahmoudi cũng viết
thư cho một số chính phủ nước ngoài đưa ra ý kiến này dưới sự giám sát của Liên
hợp quốc và Liên minh Châu Phi (AU). Không chỉ có thế, al-Mahmoudi còn đề xuất
đàm phán vô điều kiện với phe đối lập, ân xá cho cả hai bên trong cuộc xung đột
hiện nay và soạn thảo một bản hiến pháp mới.

Thanh Hảo (Theo BBC,
Reuters)

 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x