Bí Mật đằng sau chiếc Khăn quàng cổ của các tử tù Trung Quốc

05/03/12, 14:56 Tin Tổng Hợp

Các tử tù bị cấm nói.
Theo quan sát trong những năm gần đây, sự việc các tử tù Trung Quốc quàng một chiếc khăn choàng cổ trước khi bị hành hình có vẻ như rất kì lạ. Một blog mini được đăng vào ngày 29 tháng 1 bởi Ông Xiaoyuan Liu, một luật sư ở Bắc Kinh, dường như đã cung cấp manh mối cho  điều bí ẩn này. Blog của Liu mang tiêu đề” Bí mật đằng sau những chiếc khăn choàng cổ của các tử tù”, đề cập đến việc 15 tù nhân bị hành hình ở thành phố Trường Sa vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái và Yuan Baojing, một tỉ phú bị kết án tử hình vì tội giết người, và thi hành án cùng ngày vào 17 tháng 3 năm 2006; tất cả đều đeo một chiếc khăn quàng cổ. Ngược lại, không có tử tù nào trong những năm 1990 đeo khăn quàng cổ. Ông Liu cũng nói khăn quàng cổ màu trắng khiến cho nhiều người Trung Quốc sợ hãi vì không ai biết cái gì được che đậy đằng sau nó.Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc khăn quàng trắng đã dấy lên rất nhiều lời phán đoán. Một trong số cho rằng khăn là để giữ cho tù nhân được ấm. ZhiZhu Yang, nguyên giáo sư  Đại Học Tuổi Trẻ Trung Quốc ngành khoa học chính trị, nhận xét rằng thời tiết ở Tỉnh Liêu Ninh vào giữa tháng 3 thường không lạnh lắm. “Bên cạnh đó”, ông hỏi”anh có nghĩ là các cảnh sát Trung Quốc lại đi giữ ấm cho tử tù trong khi họ phải chịu cái lạnh không?”Ông nói thêm,” Có lẽ là có một sợi thép buộc quanh cổ các tù nhân để họ không nói được”. Cuối lời nhận xét, Ông yang nhấn mạnh rằng, cái lề lối ma quỷ ấy, tức là việc cướp đi quyền đòi hỏi công bằng trước khi bị hành quyết, cần bị bãi bỏ.

 

Một blogger người Trung Quốc nói  một cảnh sát về hưu đã kể với anh ấy rằng một sợi dây thép rất tốt được buộc xung quanh cổ của các tù nhân và như vậy các tù nhân mất khả năng nói vì cảnh sát kéo cho sợi dây thép thít chặt cổ họng của tù nhân. Chiếc khăn quàng cổ chỉ là sự ngụy trang dùng để che đậy những việc đang thực sự diễn ra.

Một blogger khác đã chỉ ra rằng những gì áp dụng còn ít tai tiếng hơn rất nhiều nếu đem so với cách mà chính quyền cộng sản Trung Quốc đã hành hình các tù nhân trong quá khứ. “ Một sợi dây thừng được buộc quanh cổ của tù nhân trong quá khứ. Bây giờ họ cùng khăn quàng trắng để che đậy đi việc làm của họ”. Blogger này nói thêm, “Trong quá khứ, chúng còn cắt cổ họng của người tù trước khi bắn chết người đó”. Sau đó chúng thậm chí còn bắt người nhà của tù nhân phải trả tiền cho viên đạn. “ Ông Jia Jia, một người gạo cội trong ngành truyền thông, trào phúng rằng,” Chiếc khăn quàng trắng của những người tử tù chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đã dần dần học được cách biết xấu hổ hơn trước”.

Phản hồi từ người đọc:

1.Bạn đọc KanzhongguoKZG

Đảng cộng sản Trung Quốc đã cống hiến hết mình cho “đấu tranh”. Không chỉ đấu tranh trong các Đảng viên của nó, nó còn kích động đấu tranh liên tục trong nhân dân Trung Quốc. Vùng đất này bị thấm bởi máu và bao phủ bởi xương. Trong lịch sử loài người, sự phát triển và tồn tại của Đảng cộng sản Trung Quốc giống như linh hồn ác quỷ, nó đã quấn chặt lấy quốc gia Trung Quốc. Không còn hi vọng cho đất nước này cho đến khi Đảng cộng sản Trung Quốc bị tan rã.

2. Cư dân mạng Kanzhongguo.

Thật khổ sở khi chúng ta cứ phải đấu  với nhau. Nếu bạn thực sự có thời gian, bạn hãy nghĩ về việc làm thế nào bạn có thể đóng góp cho tổ quốc. Ý kiến của bạn không có gì tốt cả. Nó làm mất danh dự của đất nước trước toàn thế giới.

3. Laobaixing:

Sẽ thật tuyệt nếu Mỹ đến và đánh chính quyền Trung Cộng. Chúng ta sẽ hướng dẫn đội quân liên quốc gia để săn tìm các quan chức tham nhũng, kể cả những người là họ hàng hoặc bạn bè của tôi.

4. Bạn đọc Kanzhongguo.

Với những người biết đến ma quỷ, không có gì đồi bại như thế này. Bản chất của Trung Cộng không bao giờ thay đổi. Chúng dùng những thủ đoạn cũ nhưng dưới một cái lốt mới.

5. Người Đại Lục:

Đảng Cộng Sản Trung Quốc là một tổ chức tội ác đồi bại nhất.

6. Qingqingdao:

Chính nhà tỉ phú Yuan Baojing tự quàng cái khăn trắng lên cổ ông ta. Mục đích là để cho thấy rằng ông ta bị đối xử bất công. Không có sợi dây thép nào dưới cái khăn cả. Nhưng tôi không rõ tại sao những tù nhân khác lại quàng khăn trắng.

7. Minengchedan:

Bạn gọi đó là một chiếc khăn? Nó thực ra là một chiếc khăn Tây Tạng. Một mẩu lụa được  dùng như là món quà giữa những người Tây Tạng và những người Mông Cổ. Vợ của người tù ở Tỉnh Liêu Ninh là một người Tây Tạng. Trong nhiều trường hợp, người Tây Tạng đưa khăn cho người khác, gồm cả những người phải nhận án tử hình. Chỉ sau khi đọc xong bài báo này tôi mới hiểu một số người của dân tộc Hán xấu tính như thế nào

8. HaHa:

Nếu lời bạn nói là đúng, vậy ai đưa chiếc khăn Tây Tạng đó cho 15 người tù trong thành phố Trường Sa? Bạn có thể cho một lời giải thích hợp lý không?

9. 606:

Trong bất kì triều đại nào trong suốt mấy nghìn năm của lịch sử Trung Quốc, những người tử tù được phép nói và thậm chí được quyền đòi sự công bằng.

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x