Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền giảng các nguyên tắc đạo đức ở Cộng hòa Séc

25/02/12, 08:36 Đọc & Suy ngẫm
Sau một bài thuyết giảng về chủ đề tìm kiếm hạnh phúc trong một thế giới đầy rắc rối, và một cuộc thảo luận về tình trạng hiện nay của dân chủ và nhân quyền ở Châu Á, Đức Dalai Lama đã có một cuộc họp báo tại khách sạn Boscolo ở Pra-ha.

Ông đã khẳng định hai cam kết: một là đề cao lòng khoan dung giữa các tôn giáo, và hai là củng cố các giá trị và nguyên tắc đạo đức của con người



Đức Dalai Lama, Lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng nói:

“Nếu ta nói dối với người khác thì trong thâm tâm ta sẽ cảm thấy không thoải mái, nếu ta hành xử một cách trung thực và minh bạch,ta sẽ cảm thấy tự tin, vì thế những phẩm chất tinh thần này là nguồn gốc tối căn bản của một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống thành đạt.”

Đức Dalai Lama nói các vấn đề chính trị trên thế giới có nguyên nhân ở chỗ thiếu các nguyên tắc đạo đức.

Bàn về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, ông nói rằng nhiều người Trung Quốc vẫn không rõ tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đang đàn áp người Tây Tạng và những người theo tập môn rèn luyện tinh thần Pháp Luân Công.

Ông nói lý do chính là việc kiểm duyệt và bóp méo thông tin một cách nặng nề:

“Tôi biết rằng rất nhiều người Trung Quốc biết về điều gì xảy ra với những người theo tập Pháp Luân Công… thật là đáng buồn. Hệ thống này – kiểm soát quá nhiều, không có hệ thống tư pháp độc lập, không có tự do báo chí, 1,3 tỷ người Trung Quốc phải có tất cả các quyền được biết sự thật. Một khi nhân dân Trung Quốc biết sự thật, 1,3 tỷ người Trung Quốc sẽ có thể phán xét điều gì là đúng, điều gì là sai…”

Năm nay, Đức Dalai Lama đã từ bỏ vai trò lãnh đạo Tây Tạng.

NTDTV

>>Phật Pháp Hồng Truyền

>>Pháp Luân Công – 10 năm bị đàn áp

>>Hiện tượng luân hồi và những bí ẩn- Kì I: Những câu chuyện chưa thể lý giải

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x