Ảnh Nhật hồi sinh một năm sau thảm họa động đất/sóng thần

17/02/12, 19:37 Cuộc sống


Bức ảnh (trên) xuất hiện trên khắp các mặt báo sau khi thảm họa động đất/sóng thần quét qua Ishinomaki, đông bắc Nhật, cho thấy người phụ nữ có tên Yuko Sugimoto với gương mặt thất thần khi đi tìm cậu con trai nhỏ khi trường mẫu giáo của con nằm trên đường đi của sóng thần và bức ảnh cô chụp cũng nơi đó với cậu con trai 5 tuổi 11 tháng sau.


Bức ảnh ghép cho thấy ảnh trên là hình ảnh sóng thần cuốn phăng một con thuyền “ngự” trên nóc của một tòa nhà hai tầng tại Otsuchi, tỉnh Iwate (ảnh chụp vào ngày 16/4/2011), trong khi đó bức ảnh bên dưới cũng chụp đúng vị trí đó vào ngày 16/1.

Trận động đất 9,0 richter ngày 11/3/2011 đã làm hư hại vỉa hè ở Urayasu, Chiba, nhưng gần một năm sau ngày 21/1, dấu tích của sự tàn phá đã không còn.


Cùng một cảnh tại amaishi, Iwate trong hai thời điểm ngày 18/3/2011 và ngày 16/1/2012.

 

Đống đổ nát để lại sau khi sóng thần quét qua Otsuchi, Iwate, và cũng nơi này gần một năm sau.

 

Một địa điểm ở Otsuchi, Iwate ngày ấy và bây giờ.

Nhìn bức ảnh bên dưới mới chụp gần đây, không hề có chút dấu vết nào của cảnh kinh hoàng một năm trước trên nóc ngôi nhà hai tầng dùng cho khách du lịch tại Otsuchi, Iwate.


Vào ngày 11/3 năm ngoái, đoạn đê chắn sóng này ở thành phố Miyako tỉnh Iwate đã bị dòng nước hung hãn nhấm chìm.


Ở khu vực này tại Ofunato, Iwate cũng vậy, không còn dấu vết của thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 19.000 người vào ngày 11/3 năm ngoái.

Một tuyến phố ở Ofunato, Iwate, một ngày sau thảm họa 11/3/2011 (ảnh trên) và cũng tuyến phố đó hiện nay.

Một đoạn khác của tuyến phố tại Ofunato, Iwate ngày đó và bây giờ.


Giờ đây bình yên đã trở lại với Ofunato, Iwate

Cây thông cao 10m ở Rikuzentakata, Iwate đã trụ vững được qua thảm họa động đất/sóng thần ngày 11/3/2011.

Đây là cây duy nhất còn sống sót trong số 70.000 cây được trồng dọc bờ biển để bảo vệ cộng đồng dân cư khỏi cát, muối và gió biển.


Ảnh chụp một tuyến phố ở Ofunato, Iwate ngày đó và bây giờ.


Còn rất ít dấu hiệu của một thảm họa khủng khiếp từng quét qua Minamisanriku, Miyagi.


Hầu hết đống đổ nát đã được dọn dẹp.


Kesennuma, tỉnh Miyagi hồi sinh đầy kinh ngạc.



Thành phố Kesennuma nhìn từ trên đồi ngày đó và bây giờ.


Một góc khác của Kesennuma

Phan Anh
Theo AFP

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x