7 đại gia công nghệ đồng loạt bị kiện

29/01/12, 10:21 Công nghệ

– Việc thỏa thuận không lôi kéo, tuyển dụng nhân sự của nhau đã khiến Google, Apple và 5 hãng khác bị kiện với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền.

Ngoài Apple và Google, Intel, Adobe, Pixar, Intuit và Lucasfilm cũng là những cái tên dính líu trong vụ này.

Đây là vụ kiện dân sự của 5 kỹ sư phần mềm, buộc tội các công ty kể trên âm mưu dìm mức thù lao cho nhân viên xuống thấp bằng cách triệt tiêu sự cạnh tranh trên thị trường lao động có trình độ. 

Theo ông Joseph Saveri, luật sư của nguyên đơn, thiệt hại cho người lao động có thể lên tới hàng trăm triệu USD.

Cũng theo ông Saveri, thẩm phán Lucy H.Koh tại San Jose (California, Mỹ) không đặt vấn đề về thỏa thuận giữa các công ty đơn lẻ mà hướng sự quan tâm vào việc chúng liên kết với nhau như thế nào.

Trong số các tài liệu liên quan đến vụ việc được công bố trước tòa có một email của Steve Jobs gửi giám đốc điều hành Google, Eric Schmidt năm 2007. Trong thư, Jobs yêu cầu bộ phận nhân sự của Google dừng việc tiếp xúc và tuyển dụng một kỹ sư của Apple. Nó được Schmidt chuyển tiếp đến một số người và ngay sau đó nhận được hồi đáp từ giám đốc nhân sự của Google.

Email hồi đáp này cho biết người đã tìm cách chiêu mộ kỹ sư của Apple sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Giám đốc nhân sự của Google cũng gửi lời xin lỗi tới Steve Jobs.

Nguyên đơn cáo buộc 7 công ty liên kết với nhau để giữ mức chi trả cho người lao động luôn thấp
Nguyên đơn cáo buộc 7 công ty liên kết với nhau để giữ mức chi trả cho người lao động luôn thấp

Trước các thông tin này, Google cho biết họ “luôn chủ động và tích cực chiêu mộ nhân tài hàng đầu”, ngoài ra không bình luận gì thêm. Còn luật sư của Apple thì cho rằng vụ kiện sẽ sớm bị hủy bỏ, và rằng mọi thỏa thuận không lôi kéo nhân viên của nhau đều chỉ là các nỗ lực song phương nhằm bảo vệ quan hệ hợp tác giữa các công ty, chứ không phải là âm mưu chung của nhóm đại gia công nghệ.

Tuy nhiên, thẩm phán Koh khẳng định vụ việc sẽ không khép lại nhanh như vậy. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng Tư. Bà Koh tuyên bố dù bà có bác bỏ một số cáo buộc thì nguyên đơn vẫn có thể sửa hồ sơ để tiếp tục khởi kiện. Vị thẩm phán này cũng cho rằng nên chia thành nhiều vụ kiện đối với mỗi thỏa thuận. 

Lê My (tổng hợp)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x