Cháu Bích vẫn khẳng định nhìn thấy 2 sát thủ

10/01/12, 15:03 Tin Tổng Hợp

Ít giờ trước khi diễn ra phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện, người nhà bị hại cho biết cháu Bích vẫn luôn khẳng định nhìn thấy 2 sát thủ.

 

Trong ngày 9/1, khi tiếp xúc với PV, không chỉ có ông nội của Luyện nghi ngờ Luyện không ra tay một mình mà người nhà nạn nhân cũng quả quyết không tin chỉ có một mình Luyện gây án.

Để chứng minh cho nhận định của mình, anh Trịnh Quốc Sinh (anh trai nạn nhân Trịnh Văn Ngọc) cho biết, suốt từ khi được bế ra xe cấp cứu, đến hiện tại khi đã bình tĩnh hơn, cháu Bích vẫn khẳng định nhìn thấy 2 thanh niên trong nhà mình khi xảy ra vụ thảm sát. Do đó kết luận Luyện là hung thủ duy nhất trong vụ án chưa thực sự thuyết phục.

Lê Văn Luyện trước giờ xử án

Ngoài ra, khi trả lời Giáo dục Việt Nam, anh Sinh cũng nói, cơ quan điều tra chưa làm rõ một số chi tiết như cạnh dấu tay của Luyện còn có một vết máu, hay khi khám nghiệm hiện trường, trên chiếc ô tô của anh Ngọc, chìa khóa đã được cho vào ổ.

Theo anh Sinh, đây là một trong những dấu hiệu chuẩn bị chạy trốn của Luyện và đồng bọn… Tuy nhiên những chi tiết này không được ghi vào biên bản.

Gia đình bị hại cũng cho rằng, nếu chỉ đơn thuần giết người cướp tài sản, thì cần gì Luyện phải ra tay với cả bé gái mới 18 tháng tuổi.

Hơn nữa, nếu đã cướp tài sản, thì sao Luyện không lấy hết số vàng, mà chỉ lấy đi một phần tài sản.

Ngoài ra, theo ông Trịnh Văn Tín (bố của nạn nhân Trịnh Văn Ngọc), trước khi vụ án xảy ra, con trai ông có 1 túi đựng số tiền 3 tỷ đồng. Tuy nhiên khi khám xét, cơ quan điều tra đã không tìm thấy và không nhắc tới chuyện này.

Hiện tại, từ sau khi ra viện vào cuối tháng 9/2011, cháu Bích đã được bác ruột (chị gái của nạn nhân Đinh Thị Chín) đón vào trong Nam để nuôi dưỡng. Hiện tại cháu Bích vẫn khỏe mạnh và đang theo học tại một trường quốc tế.

Đến nay, cháu Bích vẫn chưa hay tin dữ về việc cả gia đình mình bị sát hại. Tuy nhiên theo ông Tín, gia đình dự định vào ngày giỗ đầu của cha mẹ sẽ tiến hành thông báo cho cháu Bích.

Minh Đức (tổng hợp)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x