Người dân thời Trung Cổ đã mắc bệnh hiện đại?

05/01/12, 13:37 Tri thức

Các nhà khoa học Mỹ ngày 3/1 đã công bố nghiên cứu trên xương cốt thời Trung cổ tìm được tại Albania, cho thấy một số dấu vết của căn bệnh lây lan trong thời hiện đại, gây đau đớn cho những người ăn đồ bơ sữa chưa được tiệt trùng.

Các phát hiện được tung ra trên tờ “American Journal of Physical Anthropology”. Đây là những nghiên cứu đầu tiên gợi ý rằng căn bệnh được biết với cái tên khoa học Brucellosis, đã có ở Albania tối thiểu là từ thời Trung cổ.

Vốn là một căn bệnh trên động vật, brucellosis phổ biến ở các vùng nông thôn chăn nuôi tại Địa Trung Hải và thường lây cho người thông qua việc ăn pho-mát cừu và dê sống và làm từ sữa của các con vật bị nhiễm bệnh.

Todd fenton

Căn bệnh có thể gây ra các triệu chứng tương tự như cúm, bao gồm sốt, mệt mỏi và sụt cân, theo tài liệu của WHO. Nó còn gây ra những tổn thương tới xương, mà trong trường hợp này, ban đầu các nhà khoa học đã nhầm với bệnh lao.

Những mẩu xương được tìm thấy tại thành phố cổ xưa Butrint của Albania, một thời là thuộc địa của người Roma và tiền đồn của đế chế La Mã rồi bị bỏ hoang vào thời Trung cổ do lũ lụt trên diện rộng.

Hai bộ xương, được cho là thuộc về nam thiếu niên từ thế kỉ 10 tới 13, cũng đem lại những phát hiện quý giá về giải phẫu học ở phần đốt sống.

Các nhà nghiên cứu tại đại học bang Michigan (Mỹ) thuộc nhóm các nhà khảo cổ quốc tế tham gia khai quật tại vùng đất này đã sử dụng những công nghệ đặc biệt để phân tích các mảnh xương thông qua công nghệ pháp y về DNA mới nhất.

Người dân thời Trung Cổ đã mắc bệnh hiện đại?

Họ gửi các mẫu thí nghiệm về phòng nghiên cứu DNA của trường tại Đông Lansing, Michigan, nhưng các kết quả về bệnh lao là âm tính.

Vì vậy họ đã thử một cuộc kiểm tra mới cho Brucellosis, dựa trên giả thuyết rằng cả hai căn bệnh đều được tạo ra bởi tổn thương tới xương như nhau, và lần này kết quả là dương tính.

“Trong trường hợp này thì đây là kết quả của sự tò mò, kiên trì và dĩ nhiên là cùng hợp tác”, David Foran, giám đốc chương trình Nghiên cứu khoa học của đại học bang Michigan, cho biết trong một thông cáo trên trang web của trường.

“Thật tuyệt khi khám phá được một điều mới lạ trong một thứ đã tồn tại cả nghìn năm”.

  Theo AFP, Vietnam+

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x