Lâu đài nổi lớn nhất thế giới

26/12/11, 07:06 Chuyện lạ
Allure of the Seas (Sự quyến rũ của biển cả) là con tàu du lịch viễn dương lớn nhất thế giới, trị giá 1,4 tỷ USD được nhắc đến như một “lâu đài nổi” nhờ kích cỡ khổng lồ và thiết kế sang trọng của một resort 5 sao trên đại dương


Allure of the Seas, con tàu du lịch viễn dương lớn nhất thế giới hiện nay, thuộc sở hữu của Công ty du lịch Royal Caribbean International (RCI). Ngoài tiện nghi của một khách sạn 5 sao, trên Allure of the Seas có cả nhiều khu mua sắm, nghỉ dưỡng, khu thể thao, sân golf, sân bóng rổ, trượt tuyết và leo núi.
Con tàu trị giá 1,4 tỷ USD này gồm 16 khoang và 2.700 phòng với sức chứa lên tới 5.400 khách. Tàu có chiều dài 360m tính từ mũi tới đuôi. Nó cao hơn mực nước biển 72m, gồm 16 tầng và có trọng tải 225.282 tấn.
Tàu được thiết kế theo 7 khu chính gồm khu công viên, khu dành cho đi dạo, khu trung tâm hoàng gia, khu thể thao, khu spa, khu giải trí, và khu vực dành cho giới trẻ.
Khu công viên có tên Central Park ở chính giữa tàu, với 12.000 cây xanh các loại và 56 cây cổ thụ. Từ công viên này có một đường đi bộ dẫn tới một khu phố mua sắm, nơi đặt nhiều cửa hiệu bán đồ xa xỉ phẩm.
Giá cho một đêm trên tàu Allure of the Seas từ 749 USD đến 899 USD. Thuộc sở hữu của công ty du lịch Royal Caribbean International, Allure of the Seas là thành viên mới nhất trong hạm đội gồm 22 con tàu của công ty này.
Phần đuôi tàu có một nhà hát ngoài trời 1.380 chỗ ngồi, với nhiều dãy ghế hình bán nguyệt chạy quanh bể bơi nước ngọt sâu nhất từng có trên một con tàu biển. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra các sự kiện đặc sắc mà hành khách sẽ được gặp gỡ các nhân vật hoạt hình yêu thích như Shrek, Madagascar, hay Kung Fu Panda.
Cửa hàng của Starbucks là một trong những điểm hút khách trên tàu.
Các nhà hàng phục vụ những món ăn đặc trưng của nhiều nước trên thế giới.
Phòng chiếu phim 3-D trên tàu.
Một trong những phòng giải trí.
Một trong số 2.700 phòng, với 2 giường đơn.


Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x