100.000 NDT bị mục nát sau 4 năm chôn giấu dưới kệ bếp

31/08/15, 08:42 Cuộc sống

Một bà mẹ ở tỉnh Giang Tô đã chôn số tiền mặt 100.000 nhân dân tệ (tương đương gần 350 triệu VNĐ) xuống sàn nhà bếp trong suốt 4 năm trời, rồi khi đào lên, bà tá hỏa vì số tiền đã trở thành môt đống phế liệu do đã bị mủn hết.

Số tiền bị mục nát sau khi được chôn giấu dưới đất 4 năm (Ảnh từ Internet)

Hiện nay, anh Zhang, con trai bà đang cố gắng đổi số tiền đã mục nát này tại một số ngân hàng địa phương ở tỉnh Giang Tô.

Theo như anh Zhang, mẹ của anh đã bọc những sấp tiền vào một túi ni-lông sau đó đặt vào một chiếc hộp inox trước khi quyết định giấu hộp tiền này dưới sàn nhà bếp.

Vào Tháng 4 vừa rồi, khi anh Zhang chuẩn bị kết hôn, bà mẹ mới nhớ ra số tiền 100.000 nhân dân tệ mà bà đã giấu dưới đất 4 năm về trước.

Nhanh chóng bà đi đào số tiền đó lên với niềm háo hức sẽ tổ chức được một đám cưới rình rang cho con trai. Nhưng trái lại hoàn toàn với hi vọng, tất cả số tiền đó đã trở nên mục nát và vỡ vụn khi bà chạm vào chúng.

Anh Zhang đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ ngân hàng địa phương và một nhân viên thẩm định giá giấy bạc tên Lin nói với Zhang rằng dựa vào tỉ giá chuyển đổi hiện nay, anh sẽ không thể nhận được số tiền 100.000 nhân dân tệ tương đương với số tiền đã mục nát kia.

Sau khi chụp lại hình ảnh của số tiền, anh nhân viên Lin hứa sẽ giúp Zhang liên hệ với ngân hàng ở thành phố Nam Kinh để có một sự định giá tốt hơn cho số tiền của Zhang.

Anh Zhang không thể nhận được số tiền 100.000 nhân dân tệ tương đương với số tiền đã mục nát (Ảnh từ Internet)

Một tai nạn tương tự cũng đã xảy ra trước đây. Tháng 6/2014, một người công nhân ở tỉnh Quảng Đông đã chết lặng đi khi phát hiện ra số tiền mình tích trữ trong một chiếc lán đã bị mối ăn gần hết một nửa. Được biết số tiền này sấp xỉ 280 triệu VNĐ.

(Nguồn: shanghaiist)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x