10 năm ngủ trên khối tài sản trị giá 100 triệu USD mà không biết

23/08/16, 15:20 Tin Tổng Hợp

Khối ngọc trai trị giá 100 triệu USD được cất giữ dưới giường của một ngư dân Philippines suốt 10 năm như một vật may mắn.

ngutren100trieuusdsuot10nammakhongbiet
Khối ngọc trai 34 kg tại bờ biển đảo Palawan. (Ảnh Daily Mail)

Người ngư dân giấu tên nói trên tìm thấy khối ngọc trai 34 kg tại bờ biển đảo Palawan. Với khối lượng khổng lồ như vậy, nó có thể là khối ngọc trai lớn nhất từ trước đến nay được tìm thấy, lớn gấp 5 lần so với khối ngọc kỷ lục.

Tuy nhiên, người ngư dân có vẻ như không hay biết giá trị của khối ngọc trai. Ông đã giữ nó dưới giường ngủ của nhà mình để làm “bùa may mắn”.

Trận hỏa hoạn xảy ra hồi đầu năm 2016 đã khiến khối ngọc trai quý giá lộ diện. Người đàn ông này phải chuyển nhà và giao viên ngọc trai cho giới chức du lịch địa phương ở Puerto Princesca. Các nhân viên ở phòng du lịch xác nhận đây là sản phẩm của một con trai cực lớn, có thể có giá trị tới 100 triệu USD.

Chiều rộng của nó tới 30 cm, dài gần 70 cm và nặng gấp 5 lần khối ngọc trai đang giữ kỷ lục nặng nhất thế giới có tên Pearl of Allah hay Pearl of Lao Tze, nặng 6,4 kg trị giá 35 triệu USD. Pearl of Allah cũng được tìm thấy ở Palawan, Philippines, năm 1934 và hiện đang được trưng bày ở New York – Mỹ.

ngutren100trieuusdsuot10nammakhongbiet (1)
Bờ biển xinh đẹp đảo Palawan . (Ảnh Daily Mail)

Một quan chức du lịch địa phương có tên Aileen Cynthia Amurao nói: “Người ngư dân này thả neo thuyền và cái neo mắc vào khối đá trong một cơn bão”.

“Ông ta phát hiện đó là một cái vỏ trai, lặn xuống gỡ cái neo ra và mang vỏ trai lên. Chuyện đã xảy ra từ 1 thập kỷ trước và ông ta đã cất cái vỏ trai vô giá đó trong nhà”- viên quan chức cho biết thêm,“Chúng tôi đã rất sửng sốt khi ông ta mang nó tới cho chúng tôi. Giờ đây chúng tôi cần các chuyên gia về ngọc trai giúp đánh giá toàn diện. Chúng tôi đang đợi kết quả từ Viện Gemologist (Nghiên cứu Ngọc trai) và một số giới chức quốc tế khác” – ông Amurao cho hay.

Vị quan chức này còn khẳng định sẽ giữ viên ngọc trai tự nhiên lớn nhất thế giới này tại địa phương để thu hút khách du lịch.

Theo Nld.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x