1 người bị bắn chết khi đang cố vượt biên sang Việt Nam

24/12/14, 22:39 Trung Quốc

1 người chết, 21 người bị bắt khi đang cố gắng vượt biên sang Việt Nam hôm 21/12, chính quyền thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cho biết.

Cảnh sát tuần tra ở khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ.

Công an tỉnh Quảng Tây nhận được tin báo về một nhóm người sẽ tìm cách vượt biên sang lãnh thổ Việt Nam vào tối Chủ Nhật (21/12). Những người này đi sẽ đi qua thành phố Bằng Tường (nằm sát biên giới) để ra khỏi Trung Quốc. Sau khi theo dõi và phục kích, cảnh sát đã bắt được toàn bộ số người trên đoàn xe. Tuy nhiên, trong lúc đang còng tay những người này, thì một người ‘bất thình lình nhảy ra từ bụi rậm và cầm dao đâm công an’. Cảnh sát lập tức nổ súng bắn chết người này đồng thời điều động thêm người hỗ trợ để đưa 21 người còn lại trở về, chính quyền Sùng Tả cho biết.

Chính quyền địa phương gọi những người này là thành phần ‘cực đoan tôn giáo’ và cho đăng tải thông tin trên trang web của mình nhưng không cho biết tôn giáo của họ, hãng tin AP đưa tin.

Theo thông tin từ Reuters, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng về vụ vượt biên ngay lập tức và thông báo, các phần tử ly khai Tân Cương đang tìm cách rời khỏi Trung Quốc để gia nhập vào nhóm Hồi Giáo cực đoan ISIS. Mặc dù vậy, CCTV cũng không cho biết quê quán của những người này.

Trước thông tin này, một số người cáo buộc chính quyền Trung Quốc đang ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ và gạt họ ra khỏi nền kinh tế ngay chính trên quê hương mình khiến họ phải chạy trốn sang các nước láng giềng.

Cũng theo Reuters, khoảng 200 người Duy Ngô Nhĩ đã được cảnh sát Thái Lan giải cứu khỏi một trại buôn người vào Tháng 11. Những người này đã bị đưa trở lại Trung Quốc ngay sau đó dù không muốn vì cho rằng “Trung Quốc đang đàn áp văn hóa và tôn giáo của họ”.

Được biết, trong những năm qua đã có rất nhiều người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương tìm đường trốn khỏi Trung Quốc. Họ thường đi bằng đường bộ để đến Lào hoặc Miến Điện rồi sau đó tìm đường sang Thái Lan hoặc những nơi khác.

Trong một tuyên bố hôm 24/12, Chính phủ Trung Quốc cho biết, họ và Thái Lan đã đồng ý tăng cường hợp tác nhằm chống lại nạn di cư bất hợp pháp và khủng bố sau khi Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đến thăm Bắc Kinh vào ngày 22/12.

Theo BBC

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x