Vùng đất chết Chernobyl được hồi sinh

08/10/15, 07:39 Thảm họa

Khoảng 30 năm sau vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất xảy ra ở Chernobyl, Ukraina, khu vực này đã biến đổi từ một vùng thảm họa thành một khu bảo tồn tự nhiên, với đầy các loài nai sừng tấm, nai và sói sinh sống.

dn28281-1_800

 

Sự biến đổi ấn tượng ở khu vực này, từng bị coi là nơi con người vĩnh viễn không thể tới sinh sống, cho thấy tình trạng nhiễm xạ không ngăn cản động vật hoang dã sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên nó cũng cho thấy tác động tiêu cực mà con người gây ra với động vật hoang dã.

Khi con người rời đi, tự nhiên nhanh chóng phát triển mạnh trở lại – ngay tại nơi diễn ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới” – Jim Smith, một chuyên gia về Trái đất và khoa học môi trường ở Đại học Portsmouth của Anh, cho biết – “Rất có khả năng số lượng động vật hoang dã ở Chernobyl hiện còn cao hơn trước vụ tai nạn”.

Sau vụ cháy nổ xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 1986, phát tán các đám mây phóng xạ vào không khí, hàng ngàn người đã rời khỏi nơi này và không bao giờ trở lại nữa.

Smith và các nhà nghiên cứu đã nhân cơ hội tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với động vật hoang dã ở một khu vực bị nhiễm xạ nặng nề và con người gần như vắng bóng.

Nghiên cứu trước đó tại Khu vực cách ly Chernobyl rộng 4.200 km2 cho thấy có xuất hiện tình trạng nhiễm xạ nặng và quy mô dân số động vật hoang dã ở đây bị suy giảm. Nhưng bằng chứng mới, dựa trên dữ liệu điều tra dài hạn, cho thấy số lượng động vật có vú đã tăng mạnh trở lại.

Nghiên cứu mới thấy có khá nhiều nhiều con nai sừng tấm, hoẵng non, nai nỏ và lợn rừng xuất hiện trong vùng cách ly. Số lượng của chúng tương đương với số lượng động vật hoang dã tại 4 khu bảo tồn tự nhiên không nhiễm xạ nằm trong vùng. Số con sói sống trong và quanh khu cách ly cũng lớn hơn 7 lần so với các khu bảo tồn tự nhiên.

Các dữ liệu cho thấy nhiều loại động vật hoang dã đang sinh trưởng mạnh tại nơi diễn ra thảm họa hạt nhân lớn, cho thấy khả năng phục hồi của chúng khi được giải phóng khỏi áp lực, hình thành từ hoạt động thiết lập nơi cư trú của con người” – Jim Beasley từ Đại học Georgia ở Mỹ nhận xét.

Những hình ảnh hoang tàn của thành phố:

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x