Tự do tôn giáo nên đi kèm hiệp định thương mại với Trung Quốc

16/10/18, 09:37 Thế giới

Trong cuộc họp về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Trung Quốc tổ chức tại Washington gần đây, một chuyên gia đã phát biểu rằng: Tự do tôn giáo nên là khía cạnh quan trọng trong thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung.

Greg Mitchell, Chủ tịch Hội đồng Tự do Tôn giáo Quốc tế tham dự một cuộc họp về tự do tôn giáo ở Trung Quốc trên Đồi Capitol, Washington vào ngày 11/10/2018. (Ảnh: York Du / NTD)

Trong cuộc họp ngày 11/10 do Hội đồng Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFC) và Bàn tròn Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFR) tổ chức, đại diện cho Hiệp hội Người Duy Ngô Nhĩ Thế giới, môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công và các tổ chức khác đã đưa ra những thông tin mới nhất về các cuộc bức hại mà các nhóm người này phải hứng chịu tại Trung Quốc, bên cạnh đó là kêu gọi Mỹ hành động.

Greg Mitchell, đồng chủ tọa của IRFR nói rằng, kể từ cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên về thúc đẩy tự do tôn giáo vào tháng 7 mà Phó Tổng thống Mike Pence có đề cập đến đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc, thì chính phủ Mỹ đã “kết hợp vấn đề tự do tôn giáo vào các mối quan hệ song phương” về thương mại, phát triển kinh tế, an ninh quốc gia và các vấn đề khác.

“Những gì họ cần làm là theo đến cùng. Nếu chúng ta đàm phán lại các chính sách thương mại mới để chấm dứt cuộc chiến thuế quan, thì một trong những điều kiện cần là họ phải bắt đầu cải thiện tự do tôn giáo như một phần của các hiệp định thương mại mới”, ông Mitchell nói.

Ông nói thêm: “Chúng ta có thể tiếp tục chính sách thuế quan và trừng phạt trừ phi họ cải thiện tự do tôn giáo. Họ phải hành động đến cùng”.

Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đang hy vọng vào sự cải thiện của chính quyền Trump về chính sách mới với Trung Quốc.

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài hơn 19 năm qua. Đây là cuộc đàn áp tàn bạo và có quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nếu không bao gồm Pháp Luân Công trong các cuộc đối thoại hoặc chương trình nghị sự về nhân quyền, thì các cuộc đàm phán sẽ không toàn diện và thiếu tính thực chất”.

Ông Trương cũng hy vọng rằng chính phủ Mỹ có thể tài trợ cho công nghệ chống kiểm duyệt, như phần mềm FreeGate và Ultrasurf, để giúp đánh bại “vạn lý tường lửa” (Great Firewall) kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc.

Ông Trương cho biết, Trung tâm Internet và Xã hội Berkman của Harvard đánh giá hai phần mềm này cung cấp dịch vụ miễn phí đáng tin cậy nhất cho người dùng ở Trung Quốc, “tuy nhiên, họ cần liên bang [Mỹ] tài trợ để tiếp tục hoạt động”.

Ông Trương nói: “Tự do thông tin được chứng minh là yếu tố mạnh mẽ nhất để thay đổi xã hội trong một xã hội khép kín, và là cách rẻ tiền nhất để giúp chuyển sang chế độ dân chủ một cách hòa bình”.

Tina Mufford, phó giám đốc nghiên cứu và chính sách của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nói rằng, toàn bộ chính phủ Mỹ nên có cách tiếp cận để giải quyết vấn đề tự do tôn giáo ở Trung Quốc, và đưa vấn đề nhân quyền vào trong tất cả các cuộc đối thoại, như thảo luận về thương mại, tài chính, nông nghiệp.

“Với chính phủ Trung Quốc, bạn thực sự cần phải kiên trì. Nói một lần hầu như vô ích”.

Mufford cho rằng mọi cấp bậc trong chính phủ Mỹ nên đề cập đến nhân quyền trong mọi hoạt động với các đối tác Trung Quốc. Mufford nói rằng, dù Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky là công cụ mạnh mẽ để buộc các cá nhân, chính phủ hoặc các cơ quan Trung Quốc chịu trách nhiệm, “Có rất nhiều cá nhân và cơ quan có thể bị xử phạt. Nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra”.

Miranda Robinson, cố vấn của nghị sĩ Gus Bilirakis (ở đảng Cộng hòa, đến từ bang Florida) trong Hội đồng tự do tôn giáo quốc tế nói rằng, lý do bà gọi cuộc họp này là “nỗ lực cuối cùng để bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc”, là vì đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc ngày càng tồi tệ hơn, nhưng nhiều người ở Mỹ vẫn chưa biết về nó.

Xuân Nhạn, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x