Trước Đại hội 19, ông Hồ Cẩm Đào tái xuất, giáng đòn mạnh vào ông Giang

06/06/17, 09:19 Trung Quốc

Khoảng thời gian trước Đại hội 19, là thời khắc vô cùng mẫn cảm trong ván cờ giữa ông Tập và ông Giang. Đúng thời điểm này, cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tái xuất, giáng đòn nặng tay về phía ông Giang Trạch Dân.

Ông Hồ Cẩm Đào và ông Giang Trạch Dân tại đại hội 18 ĐCSTQ. (Ảnh: CNN)

Tại đại hội 18, lãnh đạo tối cao của Đảng lúc bấy giờ là ông Hồ Cẩm Đào đã lựa chọn phương thức tự thoái lui, nhằm ngăn chặn ông Giang Trạch Dân tiếp tục tham gia vào chính sự và sau đó phối hợp với ông Tập Cận Bình từng bước ép sát ông Giang.

Số báo tháng 6 tạp chí Tranh Minh của Hồng Kông đưa tin, ngày 10-11/5/2017, hội nghị sinh hoạt Thường ủy Bộ Chính trị diễn ra tại Trung Nam Hải, trước sự có mặt của các ủy viên lão thành Ủy ban Thường vụ. Tham dự hội nghị gồm có: ông Hồ Cẩm Đào, Chu Dung Cơ, Tống Bình, Lý Thụy Hoàn, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Cổ Khánh Lâm, Lý Lam Thanh, Ngô Quan Chính, Lý Trường Xuân, La Cán, v.v..

Ông Giang Trạch Dân và Lý Bằng vắng mặt vì “sức khỏe không đảm bảo”, ông Tăng Khánh Hồng và Hạn Quốc Cường vắng mặt vì “có việc”.

Tại hội nghị, ông Hồ Cẩm Đào, ông Chu Dung Cơ và ông Tống Bình phát biểu tuyên dương thành tích mà ông Tập Cận Bình đạt được kể từ khi nhậm chức và đặc biệt đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng của ông Tập.

Ông Hồ Cẩm Đào đề xuất, trong khi thực hiện công tác cần không ngừng “uốn nắn sửa chữa sai lầm”, sửa đổi “các chính sách không phù hợp thời đại và tình hình trong nước”. Ông đề nghị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Chính trị xóa bỏ “Thuyết tam đại diện” và “Khoa học phát triển quan” của ông Giang Trạch Dân ra khỏi nghị quyết và điều lệ Đảng.

Bài báo cho hay, ông Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, Ngô Nghi và Lý Thiết Ánh trong phát biểu còn thừa nhận: “Địa vị tối cao vô thượng của hiến chế, pháp luật một thời gian dài không được tôn trọng, không được bảo vệ”, v.v..

Đại hội 19 ĐCSTQ đang tới gần, trong thời điểm mẫn cảm này, động thái của ông Hồ Cẩm Đào được xem như đòn bẩy trợ lực cho ông Tập Cận Bình ngăn chặn ông Giang Trạch Dân “can dự chuyện triều chính”. 

Trong suốt thời gian tại vị, ông Hồ Cẩm Đào luôn bị ông Giang Trạch Dân chèn ép, thao túng, tước đoạt quyền lực. Tuy nhiên, đến trước Đại hội 18, Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào đã quyết tâm triển khai phản kích toàn diện.

Tại đại hội 18, ông Hồ Cẩm Đào đột nhiên đề xuất thoái lui, chuyển giao toàn bộ quyền lực lại cho người kế nhiệm là ông Tập Cận Bình, nhằm ngăn chặn ông Giang ở hậu màn “buông rèm chấp chính”.

Truyền thông Hồng Kông tiết lộ, sau khi ông Hồ Cẩm Đào nghỉ hưu, vẫn tiếp tục từng bước ép sát ngăn chặn phe cánh của ông Giang.

Tạp chí Động Hướng số tháng 11/2015 đăng bài viết có tiêu đề “Hồ Cẩm Đào yêu cầu đóng cửa văn phòng Giang Trạch Dân”, ông Hồ Cẩm Đào tại phiên họp thứ 5 Đại hội 18 ĐCSTQ đề xuất lần 2 lên Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ, cải cách quy tắc đối với các lãnh đạo nghỉ hưu. Trong đó đặc biệt nhắm vào cơ cấu văn phòng của các vị lãnh đạo này, “văn phòng của ông Giang Trạch Dân” cũng nằm trong số đó.

Tạp chí Tranh Minh số tháng 12/2015 đưa tin, mùa thu năm đó, ông Hồ Cẩm Đào đến các địa điểm Mân, Quế, Tương, Ngạc tĩnh dưỡng. Khi tham dự một vài cuộc họp nội bộ tại các địa phương, bất ngờ công kích ông Giang Trạch Dân ôm quyền tham gia chuyện chính sự, đồng thời khen ngợi ông Tập Cận Bình có năng lực.

LH biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x