Trước Đại hội 19, luật sư nhân quyền nổi tiếng Trung Quốc đột nhiên mất tích

15/08/17, 15:09 Trung Quốc

Trong khoảng thời gian trước khi Đại hội 19 diễn ra, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Trung Quốc, ông Cao Trí Thịnh đột nhiên mất tích khi đang bị giam lỏng tại nhà mình ở tỉnh Thiểm Tây.

Luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh. (Ảnh: SCMP)
Luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh. (Ảnh: SCMP)

Vợ của ông Cao Trí Thịnh là bà Cảnh Hòa, hiện đang cứ trú tại bang California nước Mỹ đang rất lo lắng, bà nói rằng: “Tôi vẫn thường xuyên gọi điên liên lạc với chồng mình, nhưng gần đây đột nhiên không thể liên lạc với ông ấy được nữa”.

Bà Cảnh Hòa cho biết, mấy ngày gần đây bà đã không thể gọi điện thoại cho ông Cao Trí Thịnh được, và từ lúc 5h sáng 14/08 (theo múi giờ miền Tây nước Mỹ) đến bây giờ cũng không thể liên lạc được với anh trai của ông Cao.

Theo thông tin từ bà Cảnh Hòa, khoảng 9h sáng ngày 13/08 (theo giờ Bắc Kinh), khi chị dâu của ông Cao Trí Thịnh đến gọi ông đi ăn cơm, nhưng không thấy ông không lên tiếng. Sau khi vào nhà thì phát hiện không có ông Cao ở bên trong, vì thế bà đã gọi điện thoại cho anh trai của ông Cao đang làm việc ở bên ngoài về. Sau khi trở về, anh trai của ông Cao Trí Thịnh đã báo cảnh sát, sau đó công an địa phương đến đã phái người đi khắp nơi tìm ông Cao Trí Thịnh.

Ông Cao Trí Thịnh là luật sư nhân quyền nổi tiếng Trung Quốc, vì điều tra sự kiện các học viên Pháp Luân Công bị bức hại mà đã rất nhiều lần viết thư gửi lên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại phi pháp này.

Chính vì thế mà ông cũng đã bị ĐCSTQ bắt giữ, tra tấn và phải ngồi tù, nhưng ông vẫn kiên định với quan điểm của mình. Vì thế ông còn được gọi là “lương tâm của Trung Quốc”.

Sau 3 năm tù oan ở nhà tù Cát Nhã ở Tân Cương, ngày 07/08/2014 ông Cao Trí Thịnh đã được thả, nhưng sau lại tiếp tục bị giam lỏng và kiểm soát nghiêm tại nhà mình ở tỉnh Thiểm Tây.

Bà Cảnh Hòa nói, ĐCSTQ không chỉ bức hại ông Cao Trí Thịnh, mà ngay cả người thân trong gia đình cũng bị uy hiếp, khiến họ thậm chí không dám liên lạc với bà. Bà Cảnh Hòa cho biết, chỉ có anh trai của ông Cao Trí Thịnh là thỉnh thoảng có liên lạc với bà.

Bà Cảnh Hòa hy vọng thông qua truyền thông và sự quan tâm của dư luận, để có thể tra ra manh mối về sự “mất tích” của ông Cao Trí Thịnh.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x