Trung Quốc khai mạc Đại hội 19, Giang Trạch Dân xuất hiện

18/10/17, 15:16 Thế giới

Hôm nay (18/10), Trung Quốc tổ chức đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, với sự tham gia của 2.280 đại biểu, trong đó có cựu chủ tịch 91 tuổi Giang Trạch Dân.

China's President Xi Jinping and former presidents Jiang Zemin and Hu Jintao take their seats during the opening session of the 19th National Congress of the Communist Party of China at the Great Hall of the People in Beijing
Ông Tập Cận Bình được xếp ghế ngồi giữa 2 cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. (Ảnh: Reuters)

Sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố bắt đầu Đại hội 19, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài diễn văn khai mạc kéo dài hơn 3 giờ, gấp hơn hai lần bài phát biểu của người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào tại Đại hội 18 năm 2012.

Ngay trong phần mở đầu diễn văn khai mạc, ông Tập khẳng định chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc thời gian qua đã đạt được một “động lực bao trùm”.

Kể từ khi ông Tập lên nắm quyền 5 năm trước (2012), hơn 1 triệu cán bộ viên chức đã bị trừng phạt và hàng chục cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Bắc Kinh bị bỏ tù.

Bài diễn văn còn  đã nói tới các vấn đề lớn khác của Trung Quốc. Trong đó, đề cập đến Hong Kong và Đài Loan, ông Tập khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” và “Đồng thuận 1992”. Ông Tập cho rằng, Trung Quốc sẽ “đảm bảo quyền tự trị cao” cho Hong Kong và Macau, và chính quyền trung ương sử dụng quyền lực với 2 khu vực này đã thiết lập luật pháp cơ bản.

Về Đài Loan, ông Tập nói, Trung Quốc “kiên quyết phản đối một Đài Loan độc lập”, và cho biết Bắc Kinh đang xử lý một cách thích hợp với những thay đổi trong tình hình về Đài Loan. Cùng với đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như bảo đảm an ninh đất nước, chống lại mọi hành vi có ý đồ chia rẽ dân tộc.

Ông Tập cho rằng, quân đội Trung Quốc phải được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, nước này sẽ đạt mục tiêu hiện đại hoá quốc phòng vào năm 2035, trở thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu có và hùng mạnh hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ này, hay năm 2050.

Tại đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, các đại biểu cũng sẽ bầu ra 200 thành viên chính thức và khoảng 100 thành viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương đảng, sau đó bầu Bộ Chính trị gồm 25 thành viên từ cơ quan này.

Ủy viên Bộ Chính trị thường là đại diện của những tỉnh thành quan trọng nhất của Trung Quốc cũng như các lãnh đạo quân đội, cơ quan chính phủ… 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị sẽ được chọn ra từ cơ quan này.

Đại hội lần thứ 19 cũng sẽ bầu ra Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các đại biểu sau đó bầu Tổng bí thư và ông Tập, 64 tuổi, nhiều khả năng sẽ tiếp tục là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng trong 5 năm tới.

Sự kiện sẽ kéo dài đến 24/10 với sự tham gia của 2.280 đại biểu, trong đó có cựu chủ tịch 91 tuổi Giang Trạch Dân. Trước đó, trên mạng xuất hiện nhiều tin đồn về ông Giang, nhưng chính quyền không đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào.

Ông La Vũ, con trai của cố Đại tướng ĐCS Trung Quốc La Thụy Khanh, hồi tháng 5 nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, theo nhận định thì sức khỏe của ông Giang đang yếu, ông Giang đã hơn 90 tuổi và có thể chết bất kỳ lúc nào.

An ninh đã được tăng cường tối đa để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội 19.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x