Triều Tiên bất ngờ doạ huỷ cuộc gặp Trump – Kim

16/05/18, 09:26 Thế giới

Ngày 16/5, chính quyền Bình Nhưỡng đã gây bất ngờ khi ám chỉ có thể huỷ cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này vẫn chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: AFP / Getty)

Bình Nhưỡng giận dữ vì cuộc tập trận chung Max Thunder giữa lực lượng Mỹ – Hàn diễn ra từ cuối tuần trước. Triều Tiên lên án đây là động thái “thô bạo và khiêu khích”. “Thiện chí và cơ hội mà chúng tôi có thể đưa ra là có giới hạn”, hãng tin KCNA ngày 16/5 nhấn mạnh.

Hãng tin này lên án cuộc tập trận giữa không quân Hàn Quốc và Mỹ là “diễn tập xâm lược” và là “hành vi quân sự cố ý khiêu khích” giữa thời điểm mối quan hệ Hàn – Triều đang cải thiện.

KCNA cũng cảnh báo về cuộc gặp sắp giữa ông Trump và Kim Jong Un rằng: “Mỹ nên suy nghĩ cẩn thận hơn về số phận hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ”.

Trước phản ứng bất ngờ này của Triều Tiên sau một loạt động thái cởi mở trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc chỉ cho biết, nước này “đã nhận được thông báo từ trưởng phái đoàn Triều Tiên ràng hội đàm cấp cao bị hoãn vô thời hạn”. “Hội đàm hôm nay sẽ không thể diễn ra, chính phủ sẽ phản ứng sau khi tham vấn với các cơ quan hữu quan”, thông báo của Bộ này cho biết.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói: “Chúng tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp“.

Nauert nói thêm rằng Washington chưa nhận được thông báo chính thức nào của Triều Tiên về việc thay đổi kế hoạch cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 12/6 ở Singapore.

Nauert phủ nhận cuộc tập trận Max Thunder đang được quân đội Mỹ và Hàn Quốc tổ chức là hành động khiêu khích. “Kim Jong-un từng nói hiểu rõ tầm quan trọng của việc Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung này. Tập trận vẫn sẽ tiếp tục như kế hoạch“.

Max Thunder là cuộc tập trận không quân thường niên diễn ra từ ngày 14 đến 25/5. Lầu Năm Góc cho biết mục đích của nó là tăng cường năng lực bảo vệ đồng minh của liên minh Mỹ – Hàn, cũng như khả năng tác chiến và phản ứng nhanh của quân đội hai nước.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x