Ông Putin lên án Triều Tiên thử tên lửa, nhưng phản đối đe dọa

16/05/17, 11:29 Thế giới

Mặc dù lên án các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/5 khuyên thế giới ngừng hăm dọa Bình Nhưỡng, mà cần quay lại nói chuyện và tìm cách giải quyết những vấn đề này một cách hòa bình.

C_fDSj3W0AEggoR
Tổng thống Nga đưa ra lời khuyên rằng thế giới cần quay lại nói chuyện với Triều Tiên. (Ảnh: Twitter)

Trong một phát biểu khi đang ở tại Bắc Kinh, Tổng thống Putin tuyên bố Nga phản đối bất cứ quốc gia nào mới có vũ khí hạt nhân và đánh giá rằng các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng những tuần gần đây là không thể chấp nhận.

“Tôi muốn khẳng định rằng chúng tôi hoàn toàn phản đối việc mở rộng câu lạc bộ cường quốc hạt nhân”, ông Putin nói và cho rằng bất kỳ hành động nào như vậy cũng sẽ “gây tổn hại và nguy hiểm”.

“Nhưng đồng thời, chúng tôi hiểu rằng những gì chúng tôi thấy trên thế giới gần đây, và đặc biệt rõ ràng là những vụ vi phạm luật pháp quốc tế và xâm nhập lãnh thổ nước ngoài, thay đổi chế độ, đã dẫn tới các cuộc chạy đua vũ trang như vậy”, ông Putin nói, nhưng không đề cập cụ thể tên quốc gia nào ông đang nói đến.

Ông nói thêm: “Theo mối liên hệ này, chúng ta cần phải chung tay hành động, tăng cường hệ thống bảo đảm quốc tế với sự trợ giúp của luật pháp quốc tế và của Hiến chương Liên Hiệp quốc, chúng ta cần quay lại đối thoại với Triều Tiên, ngừng hăm dọa nước này và tìm cách giải quyết những vấn đề này một cách hòa bình”.

Nhà lãnh đạo của Nga chia sẽ, cách tiếp cận này là khả thi vì ông từng có “kinh nghiệm tích cực” trong các cuộc thương lượng với Bình Nhưỡng trong quá khứ. “Nếu chúng ta nhớ lại, có thời điểm Triều Tiên công bố họ sẽ ngừng loại chương trình (hạt nhân) này, nhưng tiếc là một số người tham gia trong quá trình đàm phán đã không có đủ kiên nhẫn. Tôi nghĩ chúng ta cần quay lại hoạt động này”.

Putin cho biết ông đã được bộ trưởng quốc phòng của mình thông báo về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ông cho rằng: “Vụ phóng tên lửa đó không gây tổn hại đến chúng ta, mà dĩ nhiên làm leo thang cuộc xung đột và điều đó không có gì tốt”

Theo Đại Kỷ Nguyên VN

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x