Tiết lộ hình ảnh ‘mây mưa’ của Chu Vĩnh Khang

23/09/14, 14:55 Tin Tổng Hợp

Mới đây, MC nổi tiếng của đài truyền hình CCTV, Diệp Nghênh Xuân đã dính phải tai tiếng khi bị phát hiện đã cùng “mây mưa” với Chu Vĩnh Khang.

Bức ảnh gây sốc dư luận

Sau khi Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị bắt, những câu chuyện tình bí mật của nhân vật tai tiếng này được giới truyền thông triệt để đưa ra ánh sáng. Trong đó nữ MC xinh đẹp Diệp Nghênh Xuân được nhắc tới nhiều hơn cả bởi cô chính là nhân vật cùng với Chu Vĩnh Khang làm nên vụ “rung xe” gây chấn động dư luận.

Những bức ảnh gây sốc trong ô tô

Ngày 29/11/2013, các nhà điều tra phát hiện Chu Vĩnh Khang lái xe rời khỏi căn hộ ở Bắc Kinh và kể từ đó mọi hoạt động của Chu đều trong tầm ngắm của các nhà điều tra.

Sau khi đỗ xe ở tầng hầm của Trung tâm mua sắm Parkson (Bắc Kinh); “hùm xám” đã lặng lẽ bước ra khỏi xe và tiến đến một chiếc xe khác đang đậu ngay gần đó. Người ngồi trong xe mở cửa chào đón nhân vật này không ai khác chính là người đẹp Diệp Nghênh Xuân.

Các nhà điều tra cảm thấy sốc khi biết rằng, người đàn ông 71 tuổi này và cô gái trẻ gặp nhau không phải để đi chung xe mà chỉ để… ân ái. Toàn bộ cảnh “mây mưa” đã được camera của các nhà điều tra ghi lại trọn vẹn. Sau khoảnh khắc riêng tư đó, Chu Vĩnh Khang trở lại xe và rời khỏi tầng hầm còn người đẹp Diệp Nghênh Xuân lái xe đi theo hướng khác.

Giả Hiểu Diệp, vợ hai của Chu Vĩnh Khang

Chiều tối ngày 1/12/2013, chỉ 2 ngày sau vụ gây sốc ở ô tô, chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đã dẫn theo các nhân viên an ninh đến nhà Chu Vĩnh Khang để thông báo lệnh của Bộ Chính trị: quyết định giam lỏng Chu Vĩnh Khang cùng vợ là Giả Hiểu Diệp.

Hé mở cuộc sống trụy lạc của Chu Vĩnh Khang

Tờ China Times cho biết, ông Chu bắt đầu có nhân tình từ năm 1999 khi còn đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên. Lúc đó, các thuộc cấp thường xuyên dâng tặng phụ nữ cho ông Chu như quà hối lộ để đổi lấy sự nâng đỡ của Chu.

Lưu Phương Phi
Lưu Phương Phi, Lý Tiểu Manh, Phương Phi, phát thanh viên của CCTV được cho là liên quan đến Chu Vĩnh Khang

Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai và cựu giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân bị đồn là “các tay ma cô dẫn gái” cho ông Chu khi ông này lên làm chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp trung ương vào năm 2007.

Ông Chu còn bị nghi tham gia hoạt động “đổi vợ” với các đồng nghiệp hoặc cấp dưới, cũng như có quan hệ tình ái với bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai.

Giả Hiểu Diệp, cựu phát thanh viên CCTV và là vợ thứ hai của Chu Vĩnh Khang được cho là “một món quà” mà cựu phó chủ tịch CCTV Lý Đồng Sinh tặng cho ông này.

Chu Vĩnh Khang

China Times, hôm 31/7, dẫn lời các điều tra viên cho rằng ông Chu có ít nhất 6 căn nhà riêng để “vui vẻ” với các phụ nữ ở thủ đô Bắc Kinh. Còn theo thông tin từ một tờ báo tiếng Hoa thì Chu đã lên giường với khoảng 400 người đẹp.

Không từ thủ đoạn để thăng quan tiến chức và tham nhũng

Thời còn tại nhiệm, Chu Vĩnh Khang còn được ví như “Dick Cheney của Trung Quốc”. Không chỉ sở hữu nét mặt đanh thép pha chút đáng sợ cùng nụ cười nham hiểm, ông còn nổi tiếng với câu nói “Chúng tôi có thể dễ dàng loại bỏ Bất cứ ai trên trái đất”!

Điểm tin, tội ác, dâm loạn, cưỡng hiếp phụ nữ, Chu Vĩnh Khang,

Trong nhiệm kỳ 5 năm ở vị trí Trưởng ban Chính pháp Trung ương, Chu Vĩnh Khang nắm lực lượng cảnh sát, bộ máy tình báo dân sự, cảnh sát vũ trang, ngành tòa án, kiểm sát.

Dưới thời ông Chu, các lực lượng an ninh Trung Quốc đã tiến hành nhiều chiến dịch trấn áp bạo động mạnh tay ở Tây Tạng, Tân Cương cũng như chiến dịch diệt chủng Pháp Luân Công. Chỉ tính riêng cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công, kinh phí của chính quyền Bắc Kinh vượt quá cả ngân sách dành cho cuộc đại chiến thế giới.

Ông cũng được mô tả rằng làm việc không mệt mỏi để duy trì “sự ổn định” nhờ các chiến dịch kiểm duyệt internet cùng các hệ thống hình phạt ngoài luật pháp như hệ thống “610-office”, được ví như tổ chức diệt chủng Gestapo dưới thời Đức Quốc Xã.

Mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công

Vào thời điểm 1999, người đứng đầu đảng cộng sản Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp và giết hại các học viên Pháp Luân Công. Chu Vĩnh Khang lúc đó còn là Bí thư Ủy Ban Chính Trị Pháp Luật, cùng với cấp dưới là Lý Đông Sinh, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân và đảng phái của Giang đã tích cực tham gia vào việc giết hại và mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để mưu lợi.

Chu Vĩnh Khang được xem là người chỉ đạo cuộc đàn áp và giết hại các học viên Pháp Luân Công

Cho đến nay, đã có hơn 10 người, là các bác sĩ cấy ghép tạng, phóng viên, cán bộ quân y và cảnh sát giám sát cấy ghép, đã đứng ra làm chứng phơi bày sự thật mổ cướp nội tạng của những kẻ cầm đầu đảng cộng sản Trung Quốc. Thậm chí Bạc Hy Lai trong điện thoại đã thừa nhận mệnh lệnh mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là từ Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang.

“Sau khi trấn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục thì số lượng cấy ghép nội tạng đã phát triển bùng nổ.”

Theo thống kê của nhà nước Trung Quốc, từ năm 1991 đến 1998, trong vòng 8 năm toàn Trung Quốc chỉ có 78 ca cấy ghép gan. Từ sau năm 1999 (thời điểm bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công), số lượng ca cấy ghép phát triển một cách bùng nổ, riêng năm 2003, số lượng ca ghép gan tăng vọt hơn 3.000 ca.

Học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan mô phỏng một vụ lấy nội tạng tại một trại lao động của Trung Quốc để phản đối việc này

 Có nguồn tin cho biết, với tình hình nguồn tạng từ lượng tử tù tương đối thiếu hụt, đảng cộng sản Trung Quốc phải lợi dụng mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công mới có thể đáp ứng nhu cầu cấy ghép khổng lồ. Chuyên gia nghiên cứu các vấn đề về Trung Quốc, ông Ethan Gutmann đã độc lập điều tra: Đến năm 2008, có ít nhất 65.000 học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì bị mổ cướp nội tạng.

Tổng Hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x