Tiền Giang: Khỉ đuôi lợn phá hoại hoa màu, giết hại gia cầm và tấn công người

20/12/17, 10:37 Việt Nam

Tại khu vực xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, xuất hiện chú khỉ đuôi lợn hung hăng tấn công người, giết hại gia cầm, thậm chí phá hoại hoa màu của người dân.

Con khỉ đuôi lợn đi trong vườn nhà một hộ dân. (Ảnh: Tuoitre)

Khoảng 1 tháng nay người dân sống tại khu vực xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ăn không ngon ngủ không yên vì xuất hiện một con khỉ đuôi lợn thường xuyên phá phách. 

Khỉ đuôi lợn (có tên khoa học là Macaca leonina) chiều dài thân là 430-695mm, dài đuôi là 150-320mm, nặng khoảng 14kg.

Loài khỉ này có lông màu vàng nhạt, đỉnh đầu có đám lông đen, đuôi giống đuôi lợn. Khỉ đuôi lợn chủ yếu sống trong môi trường tự nhiên, tuy nhiên hiện nay đã xuất hiện tại một số vườn thú.

Khỉ đuôi lợn xuất hiện trong khuôn viên nhà của một hộ dân. (Ảnh: Tuoitre)

Theo nhiều hộ dân ở đây mỗi ngày con khỉ đuôi lợn này xuất hiện vào khoảng thời gian từ 3-4 giờ sáng, 9-12 giờ trưa và 4-6 giờ chiều.

Con khỉ này rất hung hăng khi gặp người, thường xuyên cắn phá vườn thanh long, đu đủ, chuối, giết hại gia cầm thậm chí lấy trộm trứng gà và khô của người dân đang phơi…

Đặc biệt, nghiêm trọng hơn con khỉ này còn hù dọa phụ nữ và trẻ em, thậm chí tấn công phụ nữ và trẻ em đi một mình hay đang làm ngoài vườn.

Bà Nguyễn Thị Hậu (người dân xã Quơn Long) kể, từ khi con khỉ xuất hiện ngày nào cũng quậy quá làm cả nhà bà ăn không ngon ngủ không yên, phá tan hoang hơn 3 ha thanh long ruột đỏ của gia đình sắp đến ngày thu hoạch.

“Càng ngày nó càng quậy dữ. Con chó nhà tui đẻ được 4 con nó liền giật đầu đến chết. Cả con mèo và một con chó nhỏ khác cũng bị nó giật đầu chết tươi. Đàn ông thì nó không làm gì nhưng khi gặp đàn bà và trẻ em thì nó hù dọa dữ hơn”, bà Hậu kể.

Bà Nguyễn Thị Hậu chỉ vào hơn 3ha thanh long ruột đỏ của bà sắp đến ngày thu hoạch bị con khỉ đuôi lợn phá hoại. (Ảnh: Tuoitre)

Theo quan sát, con khỉ đuôi lợn này khoảng hơn 10kg, di chuyển rất nhanh. Người dân địa phương đã dùng nhiều biện pháp truy bắt nhưng không thành công.

Chiều 19/12, ông Cao Văn Thật, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Tiền Giang, cho biết cơ quan này đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã để hỗ trợ bắt con khỉ đuôi lợn này.

Theo Tuoitre

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x