Thủ lĩnh ISIS có thể đã bị thương trong đợt tấn công mới của Mỹ

10/11/14, 09:47 Thế giới

Quan chức Irag hôm Chủ Nhật (10/11) thông tin, thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) là Abu Bakr al-Baghdadi đã bị thương trong đợt không kích tại miền đông Anbar. Lầu Năm Góc hiện chưa xác nhận thông tin này.

Abu Bakr al-Baghdadi.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ đều công bố thông tin al-Baghdadi đã bị thương mà không nói thêm chi tiết.

Bài báo cáo chứa thông tin trên được phát sóng trên đài truyền hình cùng thời điểm Tổng thống Obama cho biết liên minh do Mỹ đứng đầu đang khởi động chương trình phản công ISIS.

Thủ cấp của Al-Baghdadi được treo thưởng 10 triệu USD. Kể từ sau khi đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh năm 2010, nhóm ông tách khỏi chi nhánh al-Qaida địa phương và trở thành lực lượng hoạt động độc lập.

Al-Baghdadi tự xem mình là nhân vật vượt trội trong cộng đồng chiến binh thánh chiến toàn cầu. Lực lượng của ông chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq, sát hại hàng nghìn người, thách thức phương Tây, buộc chiến đấu cơ và quân đội Mỹ trở lại chiến đấu tại khu vực này.

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Mỹ hôm Thứ Sáu (7/11), quân đội nước này đã triển khai hai cuộc không kích gần Qaim, phá hủy hai xe bọc thép quân sự và hai điểm kiểm soát của ISIS. Trước đó, vào ngày 1/11, Mỹ cũng đã tiến hành 4 cuộc không kích khác vào thị trấn này. Nhưng phía Hoa Kì vẫn chưa xác nhận thông tin về việc thủ lĩnh nhóm phiến quân bị thương.

Theo Rami Abdurrahman, giám đốc Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, một số phiến quân Nhà nước Hồi giáo bị thương trong trận không kích gần Qaiam đã được đưa đến thị trấn biên giới Syria là Boukamal. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy al-Baghdadi thuộc số người được chuyển đến nơi này.

Hôm Thứ Sáu (7/11), ông Obama cho phép triển khai thêm 1.500 binh lính Mỹ tham chiến tại Iraq đưa tổng số lực lượng có mặt tại đây là 3.100 người. Bên cạnh đó, lực lượng chuyên gia huấn luyện cố vấn Mỹ được dàn trải khắp đất nước này, trong đó có tỉnh Anbar, nơi đang xảy ra giao tranh quyết liệt.

Vào tuần trước, hàng trăm đàn ông, phụ nữ và trẻ em thuộc bộ tộc Al Bu Nimr theo dòng Sunni đã bị nhóm phiến quân sát hại do nhóm lo sợ người của bộ lạc này phản kháng.

Trong một bài phỏng vấn với CBS hôm Thứ Sáu (7/11) được phát sóng hôm Chủ Nhật (9/11), Obama nhận định, các đợt không kích vào đầu tháng 8 đã đẩy lùi hiệu quả sự bành trướng của ISIS.

Hàn Mai – Theo AP

 

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x