“Thảm họa mua hàng online“: Chuyện hài chưa có hồi kết!

06/06/15, 06:45 Tin Tổng Hợp

Chiếc váy mua qua mạng nhăn nhúm, nhàu nhĩ, khác hẳn bộ cánh gợi cảm được quảng cáo trên mạng.

Nếu như trước kia, những người kinh doanh thời trang phải vất vả với việc thuê mặt bằng, PR thương hiệu thì giờ đây, với sự phát triển của internet, công việc đó có thể gói gọn trong những lần gõ phím. Bằng các trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử có tính tương tác cao, sản phẩm được chào đến khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Mua hàng online thuận tiện nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một trong số đó là mua phải hàng kém chất lượng so với ảnh chụp

Tuy nhiên, cùng với những ưu thế không thể phủ nhận, các sản phẩm kinh doanh theo phương thức đặt hàng qua mạng cũng đem đến những tình huống dở khóc dở cười mà các khách hàng theo kiểu truyền thống trước kia chưa bao giờ gặp phải. Một trong số đó là sự khác biệt “một trời, một vực” giữa váy, áo được “chưng diện, chải chuốt” trên mạng và sản phẩm thật mà khách hàng “ẵm” về.

Mới đây, một trang tin Singapore đã tổng hợp khá nhiều bức ảnh hài hước, cho thấy cái nhìn rõ ràng hơn về trang phục online và đồ thật. Trong số đó, không ít bộ cánh nhàu nhĩ, đường may xộc xệch, màu sắc không ăn nhập hoặc chất liệu vải kém xa so với chiếc váy được “là lượt” nhờ công nghệ chỉnh ảnh. Đây là những cảnh báo không lời về các “thảm họa” mua hàng online – những câu chuyện hài hước ngày càng được nối dài trên mạng.

Đồ ngủ gợi cảm trên ảnh quảng cáo khi mua về lại nhăn nhúm, bèo nhèo

Chàng trai này muốn trở thành “nam thần” bảnh bao như trong ảnh nhưng bất thành vì chiếc sơ mi thua xa chiếc mà người mẫu đang mặc.

Ảnh quảng cáo và hiện thực có một khoảng cách khá xa.

Sản phẩm trong ảnh đã “sến súa” nhưng chiếc váy thật khi “tậu” về còn nhàu nhĩ, nhăn nhúm hơn nhiều.

Cần hết sức cẩn thận khi có ý định mua những trang phục độc, lạ trên mạng vì bạn có thể thực sự trở nên “độc, lạ” trên phố

Áo được quảng cáo và áo thật dường như chẳng liên quan gì tới nhau.

Cả 2 “mẫu” nhí đều đáng yêu, vấn đề nằm ở chiếc áo khoác!

Trong ảnh, chiếc áo được chào bán kẻ quả trám còn áo bán ra lại kẻ ca rô!

Chủ nhân thất vọng vì chiếc váy mua về không vừa, màu sắc khác biệt và chất liệu thì quá kém.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x