“Siêu Trăng máu” sẽ xuất hiện vào cuối tháng 9

29/08/15, 16:41 Khoa học

Hiện tượng Siêu Trăng sẽ xuất hiện vào đêm nay (29/8) và kì trăng tròn tháng 9, tháng 10. Đặc biệt, Siêu Trăng tháng 9 còn kèm theo nguyệt thực toàn phần tạo ra “Siêu Trăng máu”, hiện tượng được xem là điềm gở trong Kinh Phật và Kinh Thánh.

Siêu Trăng hôm 12/7/2014 ở Cadiz, Tây Ban Nha. (Ảnh Reuters)

Theo nhà thiên văn Richard Nolle, người đầu tiên đưa ra định nghĩa về Siêu Trăng, hiện tượng này xảy ra khi “trăng non hoặc trăng tròn nằm ở điểm gần nhất với Trái Đất theo quỹ đạo nhất định”. Nói cách khác, bất cứ khi nào Mặt Trăng tiến vào vùng cách Trái Đất 361.836 km, nó sẽ được phân loại là Siêu Trăng.

“Trăng cận điểm” là thuật ngữ để chỉ khi Mặt Trăng tiến gần Trái Đất nhất. Trái ngược với trường hợp này là “trăng viễn điểm”. Hai sự kiện đều tác động đến thủy triều của Trái Đất. Khi Mặt Trăng ở xa, lực hút của nó giảm đi, dẫn đến thủy triều thấp hơn.

Siêu Trăng đêm 29/8 là lần đầu tiên hiện tượng này diễn ra trong năm 2015. Nó sẽ còn xuất hiện vào hôm 28/9 và 27/10, theo IB Times.

Mặt trăng trong nguyệt thực toàn phần có màu đỏ. (Ảnh NASA)

Tuy nhiên, Siêu Trăng trong tháng 9 rất đáng quan sát. Theo Space, đây là lúc trăng tròn nhất trong năm, nó cũng đi qua vùng bóng của Trái Đất, tạo ra nguyệt thực toàn phần có thể nhìn thấy rõ vào hôm 27/9 ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ và sáng sớm 28/9 ở châu Âu. Nó còn được mệnh danh là “Siêu Trăng máu”, bởi Mặt Trăng không bị che khuất hoàn toàn trong thời gian diễn ra hiện tượng nguyệt thực. Ánh sáng bị tán xạ trên bề mặt Mặt Trăng, trong đó ánh sáng đỏ bị tán xạ ít nhất, khiến nó trông như có màu máu.

Theo Kinh Phật, hiện tượng “Mặt trăng máu” là điểm gở bởi nó báo hiệu sẽ xuất hiện dịch bệnh, động đất, chiến tranh. Không những thế trong Kinh Thánh cũng có đề cập những điều tương tự, và là dấu hiệu sự trở lại của Chúa Kitô.

Anh Đặng Tuấn Duy, Hội thiên văn nghiệp dư TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện tượng Siêu Trăng lần này không dễ quan sát bằng mắt thường, người xem chỉ có thể ghi nhận được trăng nhỉnh hơn bằng máy ảnh. Hội thiên văn TP HCM và Hội thiên văn Hà Nội đều không tổ chức theo dõi chung như các sự kiện lớn khác.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x